Lãnh 16 năm tù vì tẩy xóa sổ tiết kiệm, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng

(PLVN) - Ngày 16/5, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Man Tiến Long (SN 1989, ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Bị cáo Long tại tòa.

Theo cáo trạng, Long được Bưu điện thị xã Sơn Tây (nay đổi tên thành Bưu điện trung tâm Sơn Tây) nhận làm hợp đồng cộng tác viên thuê khoán từ năm 2012 đến tháng 8/2023. Long được phân công làm nhân viên bưu điện văn hóa xã tại phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây.

Long không có chức năng, nhiệm vụ trong việc nhận tiền, phát hành sổ tiết kiệm cho khách hàng. Tuy nhiên, do cần tiền, Long đã lợi dụng danh nghĩa nhân viên Bưu điện thị xã Sơn Tây, đưa ra các thông tin gian dối về việc bản thân có thể giúp khách hàng mở sổ tiết kiệm.

Thực hiện hành vi trên, Long mở 3 sổ tiết kiệm mang tên Man Tiến Long, sau đó tẩy xóa, sữa chữa, soạn thảo, in ấn thay đổi nội dung phù hợp với thông tin khách hàng gửi tiền để chiếm đoạt tiền.

Tài liệu điều tra thể hiện, ông Nguyễn Bá T. (SN 1955, ở Hà Nội) đã nghỉ chế độ và được nhà nước chi trả trợ cấp thông qua Bưu điện văn hóa xã Viên Sơn bằng hình thức nhận tiền mặt. Long trực tiếp phát tiền trợ cấp hàng tháng cho ông T. Khi đó, Long giới thiệu với ông T về các chính sách của Tổng công ty bưu điện Việt Nam thông qua việc huy động tiền gửi của người dân.

Long nói có khả năng giúp ông T mở sổ tiết kiệm tại bưu điện. Do đó, ông T đưa cho Long 200 triệu đồng để mở 2 sổ tiết kiệm, mỗi sổ 100 triệu đồng, kỳ hạn 12 tháng. Ông T đưa tiền trực tiếp cho Long tại nhà.

Đến năm 2021, Long có trao đổi về các chương trình lãi suất nên ông T nhờ Long tất toán sổ tiết kiệm cũ, đưa cho Long 310 triệu đồng để mở sổ khác.

Long thấy ông T chỉ có nhu cầu gửi tiền lấy lãi và xoay vòng gốc nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền.

Theo cáo trạng, Long tự mở sổ tiết kiệm trị giá 3 triệu đồng rồi dùng dao lam cạo, tẩy nội dung rồi in đè thành thông tin của ông Nguyễn Bá T gửi 310 triệu đồng, kỳ hạn 12 tháng. Long chi tiêu cá nhân hết số tiền trên của ông T.

Sau đó, ông T muốn làm sổ tiết kiệm trị giá 350 triệu đồng nên đưa tiếp cho Long gần 19 triệu đồng cộng với lãi suất cũ để mở sổ mới. Long tiếp tục dùng thủ đoạn cũ để tẩy thông tin, in đè, chỉnh sửa thông tin mới.

Đến ngày 21/8/2023, ông T không thấy Long đưa lại sổ nên nhiều lần gọi điện, đến nhà tìm Long nhưng không gặp. Sau đó, Long nhờ mẹ ruột đưa sổ cho ông T. Ông T nghi ngờ sổ tiết kiệm giả sổ nên đến Bưu điện Sơn Tây để kiểm tra. Sau đó, ông T làm đơn tố giác hành vi của Long.

Tương tự thủ đoạn trên, Long đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của một số bị hại khác. Tổng số tiền Long chiếm đoạt của các bị hại là hơn 600 triệu đồng.

Bị đưa ra tòa xét xử, bị cáo Long khai nhận hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Long 16 năm tù về 2 tội danh bị truy tố. Bởi theo nhận định của HĐXX, hành vi của bị cáo là nguy hiểm, đã xâm phạm tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ./.

Đọc thêm