Lãnh án tù sau giấc mộng sang Mỹ

(PLO) -Sáng 23/7, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm nhóm bị cáo làm giả giấy tờ để xuất cảnh sang Mỹ theo diện du lịch. Tất cả các bị cáo điều bị lĩnh án tù với tội danh “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ  chức”.
6 đối tượng làm giả hồ sơ đi Mỹ tại phiên toà sáng nay
6 đối tượng làm giả hồ sơ đi Mỹ tại phiên toà sáng nay
Theo cáo trạng của VKSND TP.HCM, cuối năm 2013 các đối tượng Trinh, Thắng, Lập và Dũng có ý định sang Mỹ làm việc theo diện du lịch mà không đủ các điều kiện nên đã thông qua Võ Xuân Dần làm hồ sơ xin phỏng vấn. 
Dần ra giá nếu muốn được cấp visa thì 1 bộ hồ sơ các đối tượng phải đưa cho Dần 700 USD, nếu phỏng vấn không đạt thì Dần chỉ lấy 200USD.

Xong thoả thuận trên,  Lập, Trinh, Dũng và Thắng gởi qua bưu điện cho Dần các thông tin, giấy tờ tùy thân cá nhân. Dần nhờ Nguyễn Hoàng Thịnh và Nguyễn Văn Huấn (chưa rõ lai lịch) làm giả nguyên bộ hồ sơ hoàn chỉnh.

Sau khi hoàn chỉnh 4 bộ hồ sơ, Dần báo cho Lập, Trinh, Dũng và Thắng. Cả 4 đối tượng này đi máy bay từ Hà Nội vào TP.HCM gặp Dần nhận hồ sơ xin phỏng vấn.

Ngày 18/3/2014, Lập, Trinh, Dũng và Thắng đến Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ nộp hồ sơ xin phỏng vấn. Sau khi phỏng vấn xong, 4 thanh niên này rời khỏi Lãnh sự Quán Hoa Kỳ để đến gặp Dần thì bị Công an TP.HCM bắt giữ.

Tại phiên tòa sơ thẩm sáng nay 23/7, đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa cho rằng hành vi của các bị cáo Thịnh, Dần là làm giả hồ sơ để tư lợi; Còn Dũng, Lập, Thắng và Trinh dù biết rõ bản thân không đủ điều kiện xuất cảnh sang Mỹ nhưng vẫn chi tiền nhờ làm hồ sơ  giả để lừa dối Lãnh sự Quán.

Hành vi của các đối tượng đã xâm phạm, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội và đã đề nghị HĐXX tuyên các bị cáo mức án tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo.

HĐXX đã đồng ý quan điểm này của VKS và tuyên các đối tượng với mức án như sau:

Võ Xuân Dần (SN 1974, trú tại quận Bình Thạnh, TP.HCM) 2 năm 6 ngày tù; Trần Văn Dũng (SN 1982,  Đức Thọ, Hà Tĩnh) 1 năm 4 tháng 4 ngày tù; Trần Danh Thắng (SN 1977, Yên Thành, tỉnh Nghệ An) 1 năm 4 tháng 4 ngày tù; Vũ Thị Trinh (SN 1982,  Thủ Đức, TP.HCM) 10 tháng 17 ngày tù; Nguyễn Hoàng Thịnh (SN 1953, Bình Chánh, TP.HCM) 3 năm tù và Nguyễn Lập (SN 1981, ở Tân Phú, TP.HCM) 10 tháng 17 ngày tù./.

Đọc thêm