Lãnh đạo bang của Đức thúc giục khởi động Dòng chảy phương Bắc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thủ hiến bang Bavaria của Đức Markus Soder đã thúc giục khởi động đường ống Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) 2 càng sớm càng tốt để đảm bảo nguồn cung cấp khí đốt ổn định trước mùa lạnh.
Thủ hiến bang Bavaria: "Khởi động đường ống Nord Stream 2 nhằm đưa giá khí đốt về mức bình thường". Ảnh: TASS
Thủ hiến bang Bavaria: "Khởi động đường ống Nord Stream 2 nhằm đưa giá khí đốt về mức bình thường". Ảnh: TASS

"Một chiến lược khôn ngoan để đảm bảo nguồn cung cấp điện là cần thiết. Về vấn đề này, có những lý do chính đáng để sớm khởi động đường ống Nord Stream 2 nhằm đưa giá khí đốt về mức bình thường", ông Soder cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Funke Mediengruppe, được công bố hôm Chủ nhật.

"Chúng ta không thể chỉ đứng sang một bên và nhìn giá tăng trước mùa đông lạnh giá", ông nói thêm. Theo cách nói của ông, "mọi người đang mong đợi một giải pháp nhanh chóng" cho vấn đề này.

"Chúng ta đang rút khỏi sản xuất điện than và điện hạt nhân, và tình trạng thiếu tài nguyên ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Giá cả tăng lên và nhu cầu về điện của chúng ta tăng lên do số hóa và sử dụng các phương tiện điện. Về mặt này, chúng ta cần các trạm phát điện năng lượng từ khí đốt", quan chức này tiếp tục. "Nord Stream 2 có thể trở thành nền tảng đáng tin cậy để cung cấp khí đốt ổn định cho Đức".

Việc xây dựng Nord Stream 2 đã được hoàn thành toàn bộ vào ngày 10/9. Trước khi có thể bắt đầu bơm, người điều hành dự án phải nộp giấy chứng nhận phù hợp với chỉ tiêu kỹ thuật cho cơ quan quản lý khai thác của Đức (Stralsund). Đồng thời đăng ký với tư cách là một nhà điều hành vận tải độc lập để cơ quan lưới điện Liên bang cấp chứng nhận trước ngày 8/1/2022. Việc đăng ký này là bắt buộc để đáp ứng các tiêu chuẩn của Chỉ thị Khí đốt của EU.

Phía Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Nord Stream 2 là một dự án hoàn toàn thương mại được thực hiện cùng với các đối tác châu Âu. Phát biểu tại phiên họp toàn thể của Tuần lễ Năng lượng Nga ngày 13/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, những cáo buộc rằng Nga sử dụng các vấn đề năng lượng làm vũ khí chỉ là "chuyện vu vơ, có động cơ chính trị". Ông nhấn mạnh: “Ngay cả trong những giai đoạn khó khăn nhất của Chiến tranh Lạnh, Nga luôn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ hợp đồng và cung cấp khí đốt cho châu Âu".