Lãnh đạo có thể mất chức nếu buông lỏng quản lý xây dựng

Từ phó chủ tịch phường phụ trách trở lên, nếu buông lỏng quản lý để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng sẽ bị thuyên chuyển công tác đến cách chức.

Từ phó chủ tịch phường phụ trách trở lên, nếu buông lỏng quản lý để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng sẽ bị thuyên chuyển công tác đến cách chức.

 

Thông tin được đề cập tại Hội nghị giao ban giữa lãnh đạo thành phố Hà Nội với các quận huyện về công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị diễn ra sáng 26/6 cho thấy, tình hình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn Thủ đô đang diễn ra nghiêm trọng ở cả nội thành và ngoại thành.

Từ đầu năm 2012 đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra 1.700 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, trong đó hơn 1.100 trường hợp lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, chiếm tỷ lệ 65% số vi phạm. Các huyện để xảy ra nhiều vụ vi phạm là Quốc Oai , Sóc Sơn, Từ Liêm và Thanh Trì.

Trong số gần 600 vụ vi phạm còn lại chủ yếu là xây dựng không phép, sai phép tại các quận. Một số vụ vi phạm lớn xảy ra gần đây là trường hợp công trình số 55A, 55B, 53D phố Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm xây dựng tăng 4 tầng so với giấy phép và thiết kế được duyệt; công trình xây dựng không phép 5 tầng tại xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn.

Để chấn chỉnh tình trạng này, chính quyền thành phố sẽ thực hiện thanh tra công vụ định kỳ và đột xuất để phát hiện các hành vi nhũng nhiễu, bao che, làm trái pháp luật của cán bộ công chức làm công tác quản lý trật tự xây dựng.

Thành phố Hà Nội đã đề ra các giải pháp cơ bản chỉ đạo tăng cường quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố thời gian tới. Trong đó, không để phát sinh các trường hợp vi phạm mới trên địa bàn và quyết xử lý nghiêm những vi phạm về quản lý trật tự xây dựng.

Ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết: Thành phố sẽ xây dựng những chế tài cụ thể. Từ phó chủ tịch phường phụ trách trở lên, nếu buông lỏng quản lý để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng thì áp dụng các biện pháp với mức nhẹ nhất là thuyên chuyển công tác, đến các hình thức nặng hơn là cách chức.

Trước hội nghị này, Báo Pháp luật Việt Nam đã có loạt bài phản ánh những công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng. Tại quận Hoàn Kiếm, một phó chủ tịch UBND quận này đã phải chịu hình thức kỷ luật vì để chủ đầu tư công trình tại 55 Bà Triệu xây dựng vượt quá 3 tầng (giấy phép được cấp là 9 tầng) so với giấy phép xây dựng.

Trong khi đó, trong loạt bài “Bất thường hàng loạt nhà mặt phố xây dựng trái phép tại Hà Nội”, Báo Pháp Luật Việt Nam cũng đã đề cập có ít nhất 8 công trình trên phố Bùi Thị Xuân và Triệu Việt Vương (thuộc quận Hai Bà Trưng) xây dựng “quy mô lớn” nhưng “không phù hợp với cảnh quan và nội dung giấy phép xây dựng”. Tại đây, có ít nhất một công trình được cơ quan chức năng xác định đã xây dựng vượt… 3 tầng.

Văn Hải

Đọc thêm