Lãnh đạo Đức, Pháp, Italy đi phương tiện gì tới Ukraine?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Italy Mario Draghi đã đến Kiev từ Ba Lan hôm nay (16/6) để gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky, AFP đưa tin.
Các lãnh đạo (từ trái sang) gồm Thủ tướng Ý Mario Draghi, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Marcron trên tàu đến Kiev.
Các lãnh đạo (từ trái sang) gồm Thủ tướng Ý Mario Draghi, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Marcron trên tàu đến Kiev.

Đây là chuyến đi đầu tiên của ba lãnh đạo này tới Ukraine từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 24/2.

Các lãnh đạo sau đó xuống tàu tại sân ga ở thủ đô Ukraine. Khi được một nhà báo hỏi lý do đến thăm Kiev, Tổng thống Macron trả lời: "Vì thông điệp về sự đoàn kết của châu Âu".

Chuyến công du diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang thúc đẩy việc gia nhập EU. EU dự kiến thảo luận vấn đề này tại cuộc họp thượng đỉnh vào ngày 23/6 và 24/6.

Phát biểu tại Romania hôm 15/6, ông Macron cho biết đã đến lúc châu Âu phải trấn an Ukraine về nguyện vọng gia nhập EU.

"Chúng ta đang ở thời điểm cần gửi những tín hiệu chính trị rõ ràng đối với Ukraine và người dân của họ, khi nước này đang kháng cự một cách anh dũng", Tổng thống Pháp cho hay.