Lãnh đạo EU sắp ra quyết định quan trọng với Ukraine?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các nhà lãnh đạo của 27 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu tại hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra trong các ngày 23, 24/6 sẽ phê chuẩn việc cấp tư cách ứng cử viên cho Ukraine và Moldova.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được một quan chức cấp cao của EU nói với các phóng viên tại Brussels, Bỉ ngày 22/6.

"Chúng tôi mong đợi Hội đồng châu Âu thông qua quyết định trao quy chế ứng viên EU cho Ukraine và Moldova, các nhà lãnh đạo sẽ ủng hộ", vị quan chức cấp cao EU tiết lộ.

Về Gruzia, đại diện EU cho biết, các nhà lãnh đạo sẽ yêu cầu Ủy ban châu Âu quay lại đánh giá tư cách ứng cử viên của nước này, với điều kiện nước này đáp ứng các điều kiện cần thiết.

Đại diện EU cho biết thêm, ngoài vấn đề mở rộng, chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh sắp tới của các nhà lãnh đạo EU cũng sẽ bao gồm việc cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine, cũng như cuộc khủng hoảng lương thực, cụ thể là các biện pháp để xuất khẩu ngũ cốc từ nước này.

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo EU dự định sẽ thảo luận các vấn đề liên quan đến năng lượng và khí đốt.

Vào ngày 17/6, Ủy ban châu Âu đã khuyến nghị hội nghị thượng đỉnh EU cấp quy chế thành viên cho Ukraine và Moldova.

Ngày 21/6, các quốc gia thành viên EU tại cuộc họp của Hội đồng các vấn đề chung đã đạt được đồng thuận chính trị và quyết định cấp tư cách ứng viên cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh ngày 23-24/6.

Đọc thêm