Lãnh đạo một cơ quan của Liên hợp quốc bị điều tra vì các khoản đầu tư đáng ngờ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hôm 8/5 chấp nhận đơn từ chức của người đứng đầu một cơ quan của Liên hợp quốc đang bị điều tra vì các khoản đầu tư đáng ngờ.
Bà Grete Faremo. Ảnh: Reuters
Bà Grete Faremo. Ảnh: Reuters

Bà Grete Faremo, cựu Bộ trưởng Tư pháp và An ninh công cộng Na Uy, từng là Phó Tổng thư ký và Giám đốc điều hành của Văn phòng Dịch vụ Dự án của Liên Hợp Quốc (UNOPS) kể từ tháng 8/2014. Văn phòng có trụ sở chính tại Copenhagen này cho biết, sứ mệnh của họ là cung cấp “cơ sở hạ tầng, dịch vụ mua sắm và quản lý dự án cho một thế giới bền vững hơn”.

Đơn từ chức của bà Faremo được chấp nhận. Tờ New York Times đưa tin rằng, cơ quan này đã đưa ra “một loạt các quyết định tài chính khó hiểu” dẫn đến thiệt hại 25 triệu đô la.

Bài của New York Times tiếp nối một bài báo ngày 16/4 trên Devex (nền tảng truyền thông dành cho cộng đồng phát triển toàn cầu của nhà văn Ilya Gridneff ở Brussels) có tiêu đề: “Điều gì đã xảy ra với sáng kiến ​​đầu tư tác động đầy tham vọng của UNOPS?”

Bài báo đó cho biết cuộc điều tra tập trung vào một loạt khoản vay từ cơ quan này cho một công ty có trụ sở tại Singapore nhận hàng chục triệu đô la để phát triển kế hoạch xây dựng hơn 1 triệu căn nhà giá rẻ tại sáu quốc gia.

“Ngày nay, toàn bộ dự án bị đình trệ, UNOPS bị nợ hàng chục triệu đô la, và không có ngôi nhà nào được xây dựng”, bài báo cho biết.

Devex trích lời một phát ngôn viên giấu tên của UNOPS nói rằng “các bước đang được thực hiện để thu hồi tất cả số tiền còn nợ bất kể nguồn hoạt động là gì”.

Cơ quan giám sát nội bộ của Liên hợp quốc đã điều tra các giao dịch này.

Người phát ngôn của Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết, đơn từ chức của bà Faremo có hiệu lực vào ngày 8/5 và ông Jens Wandel, cựu cố vấn đặc biệt cho Tổng thư ký Liên hợp quốc về cải cách, sẽ giữ chức quyền Giám đốc điều hành UNOPS trong khi chờ một Giám đốc điều hành mới được tuyển dụng.

“Tổng thư ký rất biết ơn về cam kết và sự phục vụ tận tâm của bà Faremo đối với tổ chức,” ông Dujarric cho biết trong một tuyên bố. Ông không bình luận gì ngoài tuyên bố khi được hỏi liệu ông Guterres có yêu cầu ông Faremo từ chức hay không.