Lãnh đạo Nam Định đề nghị các doanh nhân, doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng địa phương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), chiều 12/10,  lãnh đạo tỉnh Nam Định đã tổ chức hội nghị gặp mặt, đối thoại với các doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh Nam Định gặp mặt doanh nhân, doanh nghiệp nhân ngày 13/10.(Ảnh: Báo Nam Định)
Lãnh đạo tỉnh Nam Định gặp mặt doanh nhân, doanh nghiệp nhân ngày 13/10.(Ảnh: Báo Nam Định)

Khai mạc buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị nhấn mạnh: Trong điều kiện tình hình kinh tế thế giới, trong nước có nhiều biến động do đại dịch COVID-19 gây nhiều tác động tiêu cực, với sự hỗ trợ, đồng hành của tỉnh, các ban, ngành, địa phương, đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, triển khai nhiều giải pháp để ổn định sản xuất, tạo việc làm cho người lao động, đóng góp quan trọng vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các doanh nhân, doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam và khẳng định, lãnh đạo tỉnh và các ngành, các địa phương trong tỉnh ghi nhận, đánh giá cao vai trò quan trọng của doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, những đóng góp của đội ngũ doanh nghiệp đối với sự phát triển, vị thế của tỉnh.

Tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp, doanh nhân ngày càng phát triển lớn mạnh.

Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ; các kiến nghị vượt thẩm quyền, các ngành chức năng, tỉnh sẽ kịp thời kiến nghị, đề xuất với Trung ương xem xét, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp theo quy định.

Ông Túc đề nghị các doanh nhân, doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng tỉnh, ngày càng đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển kinh tế - xã hội và các hoạt động an sinh xã hội, góp phần cùng tỉnh thực hiện thắng lợi công tác phòng chống dịch COVID-19, các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đã đề ra.

Đại diện lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh bày tỏ sự tin tưởng, phấn khởi ghi nhận sự tích cực đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp của các cấp chính quyền, ngành chức năng của tỉnh, nhất là những hỗ trợ tích cực trong xúc tiến đầu tư mới, giảm phiền hà thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, thuế; hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện công tác phòng chống, đảm bảo an toàn dịch bệnh cho doanh nghiệp và người lao động; hỗ trợ doanh nghiệp gỡ khó trong sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Thời gian tới, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh mong muốn tỉnh tiếp quan tâm hơn nữa một số vấn đề: hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người lao động; đề nghị miễn nộp kinh phí công đoàn, các loại phí chuyên ngành từ nay đến hết năm 2023; hỗ trợ giảm bớt thủ tục trong thanh toán khối lượng các công trình đã hoàn thành hoặc đã có phê duyệt của các cấp; tăng cường hỗ trợ trong tiếp cận, giảm lãi suất, giãn nợ vay vốn ngân hàng; bố trí cán bộ đủ năng lực, thẩm quyền tại bộ phận “một cửa” các cấp đảm bảo giải quyết hiệu quả thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

Đọc thêm