Lãnh đạo TP Hải Phòng thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhân dịp Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023), ngày 24/7, ông Lê Tiến Châu -Bí thư Thành ủy Hải Phòng - đã đến thăm, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công tiêu biểu trên địa bàn quận Lê Chân.
Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm, tặng quà bà Vũ Thị Kim Yến, là vợ liệt sỹ tại phường Dư Hàng, quận Lê Chân.
Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm, tặng quà bà Vũ Thị Kim Yến, là vợ liệt sỹ tại phường Dư Hàng, quận Lê Chân.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng đã đến thăm, tặng quà bà Vũ Thị Kim Yến (SN 1939, là vợ liệt sỹ Chu Nghị, tại số 3/161 Chùa Hàng, phường Dư Hàng); thăm, tặng quà ông Nguyễn Hoàng Rộng (SN 1955, là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, tại số 66 Nguyễn Tường Loan, phường Nghĩa Xá).

Bí thư Thành uỷ ân cần thăm hỏi sức khoẻ, bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc những hy sinh, cống hiến to lớn của các các liệt sĩ, thương binh, những người có công, gia đình chính sách trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Thành ủy đề nghị các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương phải luôn quan tâm, thể hiện tình cảm và trách nhiệm đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, kịp thời hỗ trợ giải quyết các nhu cầu cấp thiết đối với người có công, chăm lo chu đáo đối với người có công với cách mạng.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương - Giám đốc Công an TP thăm, tặng quà bà Đào Thị Kiền, là vợ liệt sỹ, tại TDP Hoàng Xá, thị trấn An Lão.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương - Giám đốc Công an TP thăm, tặng quà bà Đào Thị Kiền, là vợ liệt sỹ, tại TDP Hoàng Xá, thị trấn An Lão.

Cùng ngày, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP Hải Phòng cũng đã đi thăm, tặng quà động viên các cá nhân, gia đình người có công trên địa bàn huyện An Lão.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà ông Nguyễn Đình Thiết (SN 1947, tại thôn Bách Phương 3, xã An Thắng, huyện An Lão), là người tham gia kháng chiến chống Mỹ tại các chiến trường Tây Ninh, Campuchia, bị nhiễm chất độc hóa học và bà Đào Thị Kiền (SN 1938, tại tố dân phố Hoàng Xá, thị trấn An Lão), là vợ liệt sỹ Nguyễn Văn Thấy, Trung sĩ - Tiểu đội trưởng, hy sinh ngày 6/2/1972 tại Quân khu 4.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương đề nghị các cấp chính quyền huyện An Lão thường xuyên quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện để các cá nhân, gia đình người có công có cuộc sống ổn định.

Đọc thêm