Lãnh đạo Triều Tiên có bài phát biểu quan trọng không đề cập đến quan hệ liên Triều và Hoa Kỳ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện điều kiện sống của người dân, khi ông diễn thuyết nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đảng Lao động cầm quyền (10/10/2021), truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết hôm thứ Hai.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu trong một sự kiện kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đảng Lao động cầm quyền của Triều Tiên (WPK) ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên hôm 10/10/2021. Ảnh: KCNA công bố hôm 11/10/2021 qua Yonhap.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu trong một sự kiện kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đảng Lao động cầm quyền của Triều Tiên (WPK) ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên hôm 10/10/2021. Ảnh: KCNA công bố hôm 11/10/2021 qua Yonhap.

Ông Kim đưa ra thông điệp trong bài phát biểu "quan trọng" với tiêu đề "Chúng ta hãy nâng cao hơn nữa công tác đảng phù hợp với yêu cầu của thời kỳ phát triển mới của công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa", theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA).

KCNA cho biết ông Kim "đã làm sáng tỏ những thành tựu rực rỡ đã đạt được trong quá trình xây dựng Đảng của chúng ta trong mười năm qua".

Theo Nhà lãnh đạo Triều Tiên, Đảng Lao động Triều Tiên đã xác định "sự độc lập của quần chúng" là bản chất của công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa và kêu gọi các quan chức phục vụ nhân dân như "Chúa", tờ báo nói thêm.

Sau đó, ông Kim nhấn mạnh rằng Đảng vẫn quyết tâm thúc đẩy hiệu quả kế hoạch kinh tế quốc gia 5 năm được đề ra tại đại hội Đảng vào tháng Giêng và kêu gọi các quan chức giải quyết các vấn đề về lương thực và nhà ở của người dân.

Ông nhắc nhở "các quan chức không nên mong muốn có được đặc quyền và ưu đãi" và phải "luôn xem xét việc làm của họ có xâm phạm lợi ích của người dân hay gây phiền hà cho người dân hay không".

Trong bài phát biểu, ông Kim không đề cập đến quan hệ liên Triều và Hoa Kỳ.

Đây là lần đầu tiên ông Kim có bài phát biểu trong lễ kỷ niệm thành lập Đảng kể từ khi ông lên nắm quyền vào cuối năm 2011.

Các nhà quan sát cho rằng bài phát biểu hiếm hoi xuất hiện nhằm mục đích thắt chặt đoàn kết nội bộ khi Triều Tiên đang phải đối mặt với tình trạng suy thoái kinh tế ngày càng sâu sắc do chiến tranh, các lệnh trừng phạt đối với các chương trình vũ khí và hạt nhân, cũng như những thiệt hại do mưa lớn và lũ lụt.

Hãng thông tấn KCNA cho biết, để kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, các buổi biểu diễn nghệ thuật, dạ hội và bắn pháo hoa đã được tổ chức ở Bình Nhưỡng, nhưng không có cuộc diễu hành quân sự lớn nào, đôi khi được tổ chức vào những dịp như vậy.