Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tiết lộ xảy ra “sự cố nghiêm trọng” chống COVID-19 ở nước này

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Truyền thông nhà nước đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết một "sự cố nghiêm trọng" đã xảy ra có thể đe dọa tới sự an toàn của người dân và đất nước ông trong nỗ lực chống dịch COVID-19 trên toàn quốc.
 Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Hôm 30/6, Hãng thông tấn KCNA đưa tin, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết, đã xảy ra "sự cố nghiêm trọng" có thể đe dọa sự an toàn của người dân và đất nước Triều Tiên trong nỗ lực chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, KCNA không nói rõ về sự cố nghiêm trọng là gì.

"Do sao nhãng những quyết định quan trọng của đảng trong cuộc chiến chống dịch khẩn cấp quốc gia nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu, các quan chức phụ trách đã gây ra một sự cố nghiêm trọng, tạo ra một cuộc khủng hoảng lớn cho sự an toàn của đất nước và người dân", KCNA nêu rõ.

Triều Tiên tuyên bố là không có dịch COVID-19, song đã thực thi các biện pháp kiểm soát biên giới chặt chẽ cũng như các biện pháp khác nhằm phòng chống virus ngay từ đầu để ngăn chặn bùng dịch trên lãnh thổ.

Theo Reuters, nước này đang phải đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử 73 năm do tình trạng thiếu lương thực và thuốc men cũng như cảnh báo về tình trạng thất nghiệp gia tăng.

Nền kinh tế của đất nước đã bị ảnh hưởng trong hơn một năm bởi các hạn chế biên giới, lũ lụt do thiên tai và các lệnh trừng phạt quốc tế được áp đặt nhằm đáp trả các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của chế độ.