Lãnh đạo Triều Tiên thăm bãi thử phóng vệ tinh có khả năng phóng ICBM

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đến thăm bãi thử phóng vệ tinh của nước này ở bờ biển phía tây và kêu gọi hiện đại hóa nó, truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết hôm thứ Sáu.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un nói chuyện với các quan chức trong chuyến thăm Bãi phóng vệ tinh Sohae ở Cholsan, tỉnh Bắc Pyongan. Ảnh do KCNA công bố ngày 11/3/2022, phát qua Yonhap.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un nói chuyện với các quan chức trong chuyến thăm Bãi phóng vệ tinh Sohae ở Cholsan, tỉnh Bắc Pyongan. Ảnh do KCNA công bố ngày 11/3/2022, phát qua Yonhap.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) thông báo về chuyến thăm Bãi thử phóng vệ tinh Sohae, khi Seoul và Washington cùng kết luận các cuộc thử nghiệm phát triển "vệ tinh do thám" gần đây của Bình Nhưỡng là của một hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới.

Chuyến thăm của Chủ tịch Kim Jong-un diễn ra trong bối cảnh lo ngại rằng Triều Tiên có thể tham gia vào các hành động khiêu khích hơn nữa, cụ thể là một vụ thử ICBM được ngụy trang của một vụ phóng vệ tinh, sau vụ thử nghiệm vào tháng Giêng mà Triều Tiên thông báo là phóng thử vệ tinh nhằm dỡ bỏ lệnh cấm thử hạt nhân và ICBM, còn Hàn Quốc và Mỹ đưa tin là Triều Tiên đã phóng thử ICBM.

"Chủ tịch Kim đã tìm hiểu và đánh giá tình trạng hiện tại của bãi phóng, đồng thời nâng cao nhiệm vụ hiện đại hóa nó trên cơ sở mở rộng để có thể phóng thử nghiệm các tên lửa khác nhau, trong đó có vệ tinh trinh sát quân sự, sẽ được phóng lên để mang theo các vệ tinh đa năng, bao gồm cả vệ tinh do thám quân sự", KCNA đưa tin trong một bản tin tiếng Anh.

"Ông ấy (Chủ tịch Kim) cũng đặt ra nhiệm vụ xây dựng một số cơ sở ở bãi phóng," bản tin cho biết thêm.

Để có thể phóng "các tên lửa lớn trên tàu sân bay", ông Kim cũng giao nhiệm vụ tái tạo "khu vực phóng và các cơ sở cho quá trình lắp ráp và thử nghiệm tên lửa và thử nghiệm vệ tinh", theo KCNA.

Các nhiệm vụ này cũng bao gồm "thiết lập các cơ sở bổ sung để phun và cung cấp nhiên liệu và hiện đại hóa các bộ phận của cơ sở điều khiển phóng và các chốt kỹ thuật chính trên cơ sở mở rộng".

Ngoài ra, ông Kim cũng đưa ra chỉ thị về "các vấn đề mở rộng sức chứa của bãi thử động cơ phản lực mặt đất, đảm bảo thuận tiện cho việc vận chuyển tên lửa trên tàu sân bay và cải thiện môi trường sinh thái xung quanh bãi phóng".

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đến Bãi phóng vệ tinh Sohae ở Cholsan, tỉnh Bắc Pyongan. Ảnh do KCNA công bố ngày 11/3/2022, phát qua Yonhap.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đến Bãi phóng vệ tinh Sohae ở Cholsan, tỉnh Bắc Pyongan. Ảnh do KCNA công bố ngày 11/3/2022, phát qua Yonhap.

Giới quan sát coi chương trình phát triển không gian mà Triều Tiên tuyên bố là một phần trong nỗ lực nâng cao năng lực ICBM của nước này.

Hàn Quốc và Mỹ đã kết luận rằng các cuộc thử nghiệm phát triển "vệ tinh do thám" của Triều Tiên vào ngày 27 và thứ Bảy nhằm mục đích thử nghiệm một hệ thống ICBM mới trước một vụ phóng ICBM tầm xa tiềm năng.

Bộ Quốc phòng Seoul kêu gọi Triều Tiên dừng ngay các hành động làm leo thang căng thẳng khu vực, đồng thời "mạnh mẽ" lên án các vụ thử tên lửa đạn đạo là vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Bộ thống nhất xử lý các vấn đề liên Triều một lần nữa thúc giục Bình Nhưỡng đáp ứng các lời kêu gọi đối thoại.

"Chính phủ sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi khả năng trong khi theo dõi các động thái liên quan, chẳng hạn như chuyến thăm của ông Kim tới Bãi phóng vệ tinh Sohae, cùng với cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Mỹ", ông Cha Duck-chul, phó phát ngôn viên của Bộ Thống nhất, nói với một giao ban báo chí thường xuyên.

Theo một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Seoul đang tham vấn chặt chẽ với Washington và các nước khác về cách xử lý tình hình xung quanh Bán đảo Triều Tiên.

Quan chức này nói: “Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình với những lo ngại, vì Triều Tiên đã ám chỉ việc dỡ bỏ lệnh cấm vận”, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên thông qua ngoại giao và đối thoại.