Lào Cai đảm đảm bảo ANTT trên lĩnh vực du lịch

(PLVN) -  Ngày 28/11/2023, Công an tỉnh Lào Cai và Sở Du lịch tỉnh Lào Cai tổ chức ký kết quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên lĩnh vực du lịch.

Đến dự Hội nghị có Thượng tá Trần Viết Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh; ông Hà Văn Thắng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh; đại diện lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Sở Du lịch tỉnh.

Thời gian qua, công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh đã được 2 ngành phối hợp triển khai tích cực.

Toàn cảnh hội nghị.

Từ đó đã tạo ra sự chuyển biến cơ bản trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch; nâng cao vai trò và trách nhiệm của chính quyền địa phương, các cấp, các ngành, nhận thức và hành động của toàn xã hội về ý thức trách nhiệm trong việc đảm bảo môi trường văn minh du lịch, an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại các khu, điểm du lịch, góp phần tạo nên hình ảnh du lịch Lào Cai hiếu khách, văn minh, lịch thiệp trong mắt du khách quốc tế và trong nước.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo 2 ngành đã thông qua Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên lĩnh vực du lịch.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Trong đó, quy định cụ thể một số nội dung như: Phối hợp trao đổi thông tin, tài liệu; phối hợp thực hiện công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực du lịch; phối hợp trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, đảm bảo an toàn thông tin mạng trong ngành Du lịch; phối hợp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự trong việc tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo quan trọng và lễ hội du lịch...

Trên cơ sở đó, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh và Sở Du lịch thống nhất nội dung quy chế và tiến hành ký kết Quy chế phối hợp quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên lĩnh vực du lịch.

Đọc thêm