Tham gia đoàn có đại diện Bộ Nội vụ, Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương…
Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Trần Huy Tuấn cho biết, thời gian qua, hai tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, ban hành kế hoạch vận hành thử mô hình tại 99 xã, phường sau sắp xếp. Hệ thống trụ sở, thiết bị, nhân sự và hạ tầng số được rà soát, sắp xếp đồng bộ, đáp ứng yêu cầu của bộ máy chính quyền mới.
|
Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi làm việc |
Cụ thể, 1.632/2.164 cơ sở cấp xã, huyện tiếp tục sử dụng; 399 cơ sở được chuyển đổi công năng. Toàn bộ 99 xã, phường đã được kết nối phòng họp trực tuyến, cấp tài khoản hành chính công, đồng thời hoàn tất triển khai các phần mềm phục vụ quản lý văn bản, điều hành, thủ tục hành chính điện tử.
Hai tỉnh cũng thống nhất sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ và Cổng thông tin điện tử của tỉnh Lào Cai làm nền tảng chính, nhằm tận dụng hạ tầng sẵn có, giảm chi phí đầu tư mới. Việc bàn giao tài khoản, hoàn thiện cấu hình hệ thống dự kiến hoàn tất trước 30/6. Từ năm 2026, sẽ triển khai một nền tảng chính quyền số thống nhất trên toàn tỉnh Lào Cai mới.
|
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường phát biểu tại buổi làm việc |
Về công tác nhân sự, Ban Thường vụ hai tỉnh đã thành lập Tổ công tác, trực tiếp làm việc với các huyện, thị xã, thành phố để rà soát, thống nhất phương án nhân sự cấp xã mới; trên cơ sở đó xây dựng phương án nhân sự cấp ủy, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra, các chức danh chủ chốt HĐND, UBND xã, phường. Đến nay số cán bộ được chỉ định, bố trí vào các chức danh cấp xã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định.
Ngoài ra, hai tỉnh đã đề xuất chính sách hỗ trợ cán bộ làm việc tại trung tâm hành chính - chính trị mới sau hợp nhất, như: hỗ trợ đi lại 1,6 triệu đồng/người/tháng; hỗ trợ thuê nhà ở 2 triệu đồng/tháng và xem xét chính sách hỗ trợ sinh hoạt trong 3 năm đầu vận hành.
Dự kiến, tổng số cán bộ, công chức, viên chức hai tỉnh cần xem xét chính sách là 1.937 người; trong đó 155 trường hợp đã đủ điều kiện và được giải quyết, 1.782 hồ sơ đang được thẩm định.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai tỉnh kiến nghị Trung ương sớm ban hành hướng dẫn về một số nội dung cụ thể liên quan đến trụ sở, kết nối dữ liệu, triển khai phân cấp, phân quyền và bố trí nhân lực cho các địa bàn khó khăn như vùng biên giới, xã đặc biệt khó khăn.
Phát biểu kết luận, ông Trần Lưu Quang đánh giá cao sự chuẩn bị bài bản, nghiêm túc, chủ động của hai tỉnh. Việc triển khai mô hình chính quyền 2 cấp là nhiệm vụ quan trọng, cần linh hoạt thực hiện theo thực tiễn, từng bước tháo gỡ khó khăn, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Ông đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, đặc biệt là số hóa tài liệu, quy hoạch, quản lý đất đai, bồi thường GPMB và ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp.
|
|
Đoàn công tác Trung ương đã khảo sát việc chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại phường Cam Đường (mới), trụ sở UBND phường Bình Minh, thành phố Lào Cai hiện nay. |
Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường khẳng định, hai tỉnh đã phối hợp chặt chẽ trong suốt quá trình chuẩn bị, thể hiện quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị. Từ nay đến 30/6/2025, tỉnh sẽ hoàn tất vận hành thử, ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan đến đơn vị hành chính mới và tổ chức lễ công bố thành lập tỉnh Lào Cai sau sáp nhập.
Cùng với việc hoàn thiện các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, địa phương cũng đặt mục tiêu đảm bảo hệ thống chính quyền 2 cấp chính thức hoạt động hiệu quả từ ngày 1/7/2025, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thành các chỉ tiêu Trung ương, Chính phủ giao.