Lao ô tô 'tốc độ tử thần' vào CSGT rồi bỏ chạy

Nguyễn Văn Công không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà giữ nguyên tốc độ tông vào CSGT Đỗ Kim Thanh rồi phóng xe bỏ chạy. Hậu quả, anh Thanh bị thương được đưa đi cấp cứu...
Nguyễn Văn Công và tang vật. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai.
Nguyễn Văn Công và tang vật. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai.

Thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 6/5, Tổ công tác thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai, gồm anh Võ Đình Tuấn (Tổ trưởng), anh Đỗ Kim Thanh và anh Trần Văn Công tiến hành tuần tra kiểm soát tại đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận xã Iakhươl, huyện Chư Pah.

Thời điểm trên, ô tô BKS 18A-143.52 do Nguyễn Văn Công (sinh năm 1994, trú Xuân Lộc, Đồng Nai) điều khiển chở theo Nguyễn Thành Linh (sinh năm 1992, trú Nghĩa Hưng, Nam Định) lưu thông trên đoạn đường trên theo hướng Kon Tum – Gia Lai vi phạm tốc độ. CSGT Võ Đình Tuấn và Đỗ Kim Thanh đứng sát mép đường, sử dụng đèn pin và gậy chỉ huy ra hiệu lệnh dừng ô tô để kiểm tra.

Tuy nhiên, Nguyễn Văn Công không chấp hành hiệu lệnh mà giữ nguyên tốc độ tông vào anh Thanh rồi phóng xe bỏ chạy. Hậu quả, anh Thanh bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Quân y 211.

Công an huyện Chư Pah điều tra, vận động gia đình đưa Nguyễn Văn Công ra trình diện.

Đến 15h ngày 8/5, Công đến Công an huyện trình diện và khai báo toàn bộ hành vi của mình.

Đọc thêm