Lập dự án giả, 25 năm… tù thật

TAND tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên xét xử, tuyên phạt 2 bị cáo Nguyễn Hùng Mạnh (sinh năm 1959, xã Yên Chính, Huyện Ý Yên, Nam Định) 13 năm tù và Biện Thị Châu (sinh năm 1957, xã Thạch Điền, Thạch Hà, Hà Tĩnh) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

TAND tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên xét xử, tuyên phạt 2 bị cáo Nguyễn Hùng Mạnh (sinh năm 1959, xã Yên Chính, Huyện Ý Yên, Nam Định) 13 năm tù và Biện Thị Châu (sinh năm 1957, xã Thạch Điền, Thạch Hà, Hà Tĩnh) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Hùng Mạnh và Biện  Thị Châu tại phiên tòa
Nguyễn Hùng Mạnh và Biện Thị Châu tại phiên tòa

Lợi dụng chủ trương kêu gọi đầu tư xây dựng nhà máy rác thải tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, khoảng tháng 4/2011,  Nguyễn Hùng Mạnh - Giám đốc và Biện Thị Châu (trợ lý giám đốc) của Cty TNHH Thành Đồng có trụ sở tại xã Châu Pha, huyện Tân Thành (Bà Rịa -Vũng Tàu) ra thuê phòng tại Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Hà Tĩnh để đến các Sở KH&ĐT, Xây dựng, TN&MT xin cấp phép làm chủ đầu tư dự án xây dựng Nhà máy xử lý rác thải tại xã Kỳ Tân, Kỳ Anh. Do Cty TNHH Thành Đồng không có năng lực chuyên ngành xây dựng nhà máy xử lý rác thải theo công nghệ an sinh, không đủ năng lực tài chính nên không được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp phép chấp thuận.

Mặc dù không được cấp phép làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải ở huyện Kỳ Anh, nhưng các đối tượng trên đã đưa ra thông tin không đúng sự thật như giới thiệu với nhiều người rằng Mạnh và Châu là Giám đốc và trợ lý Giám đốc Cty TNHH Thành Đồng - chủ đầu tư dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại huyện Kỳ Anh để chiếm đoạt tiền của các đối tác muốn nhận thầu thi công dự án.

Tại phiên tòa, Mạnh và Châu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, các bị hại có mặt tại tòa cũng đề nghị xử lý nghiêm hành vi chiếm đoạt của các bị cáo và yêu cầu các bị cáo phải hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt.

Hành vi phạm tội của các bị cáo thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng với tình tiết tăng nặng nên TAND tỉnh Hà Tỉnh tuyên phạt bị cáo Mạnh 13 năm và Châu 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đây là bản án thích đáng đối với hai bị cáo đồng thời cũng là bài học, lời cảnh tỉnh đối với các doanh nghiệp trong việc nhận thầu thi công dự án.

Phan Quyên - Minh Nguyệt

Đọc thêm