Lập Facebook ẩn danh bôi nhọ lãnh đạo, một nhà báo bị bắt ​

(PLVN) - Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố nhà báo Phan Bùi Bảo Thy (SN 1971, quê Quảng Trị, trú tại TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Nhà báo Phan Bùi Bảo Thy (trái) bị tạm giữ hình sự.
Nhà báo Phan Bùi Bảo Thy (trái) bị tạm giữ hình sự.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản facebook đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh, video có nội dung nói xấu, bôi nhọ, xúc phạm uy tín, danh dự của cá nhân. Trong đó có một số đồng chí lãnh đạo tỉnh, bộ, ngành ở Trung ương.

Điều này, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của các cá nhân đồng chí lãnh đạo, cũng như vai trò, vị trí, chức năng của các cơ quan Nhà nước.

Do đó, Công an Quảng Trị đã xây dựng kế hoạch để tìm các đối tượng liên quan. Quá trình đấu tranh khai thác, Phan Bùi Bảo Thy khai nhận, đã cùng Lê Anh Dũng soạn thảo nhiều bài viết có nội dung nói xấu, bôi nhọ cá nhân các lãnh đạo.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Anh Dũng và Phan Bùi Bảo Thy. Lệnh khởi tố và bắt tạm giam được ký sau 5 ngày ông Thy bị mời làm việc.

Được biết, Nhà báo Phan Bùi Bảo Thy là Trưởng văn phòng đại diện báo Giáo dục và Thời đại tại Đà Nẵng. Còn ông Lê Anh Dũng (quê Hải Lăng, Quảng Trị) từng có thời gian làm nhân viên lái xe cho Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị.

Đọc thêm