Lật bè khi đi hái măng, vợ bất lực nhìn chồng bị đuối nước

(PLVN) - Trong lúc chèo bè mang bì măng qua sông, anh Ph. không may bị lật bè. Dù vợ và một số người dân đi cùng vội ứng cứu, nhưng bất thành.
Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm anh Ph. (Ảnh nhỏ: người vợ ngã quỵ khi chồng bị nước cuốn trôi - Ảnh G.L).
Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm anh Ph. (Ảnh nhỏ: người vợ ngã quỵ khi chồng bị nước cuốn trôi - Ảnh G.L).

Ngày 12/9, lãnh đạo UBND xã Đồng Văn, huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một người đàn ông tử vong khi đi hái măng trong rừng. Nạn nhân là anh Hà Văn Ph. (39 tuổi, trú xã Châu Thôn, Quế Phong).

Ông Nông Văn Huấn, Chủ tịch UBND xã Châu Thôn cho hay, mấy ngày trước anh Ph. cùng nhiều người trên địa bàn xã đi hái măng trong rừng sâu cách nhà hơn 40km.

Chiều 11/9, anh Ph. chèo bè mang theo bì măng vượt qua sông Chu thì không may bè bị lật. Phát hiện sự việc, vợ anh Ph. Và những người đi cùng tìm cách ứng cứu nhưng không được. Nạn nhân sau đó bị nước cuốn trôi tử vong.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Đồng Văn đã huy động lực lượng triển khai tìm kiếm cứu nạn. Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Ph. và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, hoàn cảnh gia đình anh Ph. khá éo le. Gia đình này thuộc diện hộ nghèo, có hai đứa con. Nhiều năm trước, con gái anh Ph. cũng tử vong vì đuối nước.

Sau sự việc, một công ty thủy điện đóng trên địa bàn đã đến thăm hỏi gia đình 10 triệu đồng. Chính quyền xã Đồng Văn và xã Châu Thôn cũng đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Đọc thêm