Lật tàu hỏa ở Mỹ, 4 người chết, gần 70 người bị thương

(PLO) - Ít nhất 4 người thiệt mạng và 67 người bị thương trong vụ tàu hỏa trật bánh hôm 1/12 ở khu vực Bronx, thành phố New York.
Lật tàu hỏa ở Mỹ, 4 người chết, gần 70 người bị thương

Trong số những người bị thương có 11 người bị thương nặng đang trong tình trạng nguy kịch ở bệnh viện.

Theo thông tin từ giới chức New York, tàu gặp nạn khởi hành lúc 05h54 (giờ địa phương) từ Poughkeepsie đi Grand Central Station.

Tàu và các toa tàu tuyến Metro-North bị trật đường ray khi qua khúc cua gần ga Spuyten Duyvil.

Không có toa tàu nào rớt xuống sông Hudson hay sông Harlem ngay bên cạnh đó, tuy các bức hình chụp tại hiện trường cho thấy điều này suýt đã xảy ra.

Hành khách Frank Tatulli nói với kênh truyền hình WABC-TV rằng tàu chạy nhanh hơn thường lệ rất nhiều khi tiến tới gần khúc quanh dẫn vào nhà ga.

Người phát ngôn cho Cơ quan Giao thông thành phố Marjorie Anders nói khúc cua nơi tai nạn xảy ra nằm trong khu vực giảm tốc độ, và “hộp đen” của tàu sẽ cho thấy tàu này đang chạy với tốc độ nào.

Quan chức Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Earl Weener nói các nhân viên của ông sẽ có mặt tại hiện trường một vài ngày để thu thập bằng chứng.

“Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là để tìm hiểu điều gì đã xảy ra, mà còn tại sao tai nạn xảy ra, nhằm ngăn chặn các vụ tương tự”, ông Weener tuyên bố.

Thị trưởng New York Andrew Cuomo cảnh báo sẽ có gián đoạn giao thông vì đoạn đường tàu nối Bronx và một phần của hạt Westchester có thể bị đóng cửa một tuần hoặc hơn.

Metro-North là tuyến tàu hỏa nối trung tâm với khu ngoại ô phía Bắc của thành phố New York. Nó không thuộc hệ thống tàu điện ngầm của thành phố New York.

Tai nạn hôm 1/12 là vụ tàu lửa trật đường ray thứ 2 xảy ra tại Mỹ trong năm nay.

Hôm 17/5, một tàu trật bánh tại Bridgeport, Connecticut, và bị một tàu chạy ngược chiều đâm phải. Vụ này làm 73 hành khách, 2 kỹ sư và 1 người soát vé bị thương.