Lấy 15 viên sỏi trong bàng quang của một đàn ông ở Bạc Liêu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 7/4, ThS. BS Lâm Quốc Na - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu thông tin, các Bác sĩ chuyên khoa ngoại thận tiết niệu vừa phẫu thuật lấy 15 viên sỏi từ bàng quang của một bệnh nhân Trần H. (65 tuổi, ngụ ở phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Nhiều viên sỏi có kích thước lớn sau khi lấy ra khỏi bàng quang của bệnh nhân Trần H.

Nhiều viên sỏi có kích thước lớn sau khi lấy ra khỏi bàng quang của bệnh nhân Trần H.

Trước đó, ngày 5/4/2024, bệnh nhân Trần H. đến Bệnh viện Đa Khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu khám bệnh trong tình trạng tiểu khó, tiểu ngắt quãng đã lâu. Qua thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng, các Bác sĩ chuyên khoa ngoại thận tiết niệu chẩn đoán bệnh nhân có nhiều viên sỏi to trong bàng quang kèm tăng sinh tuyến tiền liệt. Đồng thời, bệnh nhân H. được hội chẩn và chỉ định phẫu thuật. Sau 60 phút, với phương pháp mổ hở lấy sỏi, các Bác sĩ đã lấy ra 15 viên sỏi lớn, nhỏ trong bàng quang của bệnh nhân H. (Viên sỏi to có đường kính 2,5cm).

Hiện, bệnh nhân H. đang được chăm sóc và theo dõi, sức khỏe hồi phục tốt và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Theo người nhà bệnh nhân Trần H. Cho biết, trước đó ông H. có uống thuốc điều trị tiền liệt tuyến trong nhiều năm qua. Nhưng bệnh ngày càng xấu đi, tiểu khó hơn và có tình trạng đau nhiều ở vùng hạ vị. Ông H có tiền sử tăng sinh tuyến tiền liệt và phẫu thuật nội soi tán sỏi bàng quang.

Bác sĩ CKI. Tạ Hữu Nghĩa - Phó Khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu (phụ trách phẫu thuật chính) cho biết: “Tình trạng sỏi bàng quang là do sỏi từ trên thận rơi xuống bàng quang và lớn dần lên. Tuy nhiên, trường hợp này, nguyên nhân sỏi tạo lập là do tiền liệt tuyến to quá làm tắc nghẽn, ứ đọng nước tiểu và gây cản trở dòng tiểu. Do đó, sau khi loại bỏ sỏi, phải điều trị triệt để tăng sinh tuyến tiền liệt”.

“Người dân không nên chủ quan với bệnh, cần uống đủ nước và tránh ngồi lâu giảm nguy cơ tạo sỏi do ứ đọng. Nếu phát hiện có các dấu hiệu không bình thường như tiểu khó, tia nước tiểu yếu, tiểu nhiều lần, tiểu đêm, tiểu buốt, rát... cần đến cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời. Đối với những người đã mắc bệnh, cần hạn chế sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, thịt đỏ. Bên cạnh đó, cần tăng cường hoạt động thể dục thể thao và duy trì một chế độ ăn uống dinh dưỡng cân đối để có sức khỏe tốt. Đặc biệt, nam giới trên 60 tuổi nên định kỳ 3 - 6 tháng 1 lần khám và tầm soát các vấn đề liên quan đến tăng sinh tuyến tiền liệt để phát hiện và điều trị sớm. Từ đó tránh được các biến chứng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe”, Bác sĩ CKI. Tạ Hữu Nghĩa khuyến cáo.

Đọc thêm