Lê Hoàng lại gây tranh cãi: “Có những kiểu ngoại tình tôi thấy cũng không tội lỗi lắm”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Quan điểm về việc “ngoại tình” của nam đạo diễn lại gây ra nhiều ý kiến trái chiều.
Lê Hoàng cảm thấy có rất nhiều kiểu ngoại tình “không tội lỗi lắm”.
Lê Hoàng cảm thấy có rất nhiều kiểu ngoại tình “không tội lỗi lắm”.

Với chủ đề “Những lý giải cho việc ngoại tình của đàn ông” của Có hẹn lúc 22 giờ, diễn viên Hứa Minh Đạt cho rằng chỉ cần nghe đến 2 chữ “ngoại tình” thôi thì anh có thể chắc chắn đó là một việc làm rất sai trái. Nghe vậy, đạo diễn Lê Hoàng cho biết mình chưa bao giờ ngoại tình nên rất “kém” về mảng kiến thức này. Tuy nhiên, nam đạo diễn phim “Gái nhảy” cũng chỉ ra 4 lý do dẫn đến việc ngoại tình của đàn ông.

“Thứ nhất, người ta không thương vợ nữa. Thứ hai, người ta vẫn thương vợ nhưng lại thích của lạ. Thứ ba, họ ngoại tình để cho một mục đích vụ lợi nào đó, ví dụ như cặp bồ với con của sếp vì công việc hoặc một lợi ích cá nhân chẳng hạn. Thứ tư, họ ngoại tình xuất phát từ cảm xúc thật, dù đó là cảm xúc sai nhưng vẫn là cảm xúc”, Lê Hoàng chia sẻ.

Không chỉ thế, nam đạo diễn cho rằng đàn ông ở độ tuổi ngoài 40 thường dễ “chán cơm thèm phở” hơn vì khi đó thời gian kết hôn đã lâu, và quan trọng là lúc đó họ đã có tiền. Theo nam đạo diễn, trong cuộc sống có những cuộc ngoại tình rất khó nói. Ví dụ, trong một đêm nào đó, người đàn ông tình cờ gặp được một người phụ nữ khiến anh ta mê, dù cả cuộc đời họ cứng rắn nhưng trong đêm đó lại bị rung động. Hay những cuộc ngoại tình ở nước ngoài thì khi về nước những người đàn ông lại được “trong sạch” như thường.

Lê Hoàng cho rằng, đàn ông ở độ tuổi ngoài 40 thường dễ “chán cơm thèm phở” hơn vì khi đó thời gian kết hôn đã lâu.

Lê Hoàng cho rằng, đàn ông ở độ tuổi ngoài 40 thường dễ “chán cơm thèm phở” hơn vì khi đó thời gian kết hôn đã lâu.

Lê Hoàng bày tỏ: “Có rất nhiều kiểu ngoại tình và có những kiểu mình cảm thấy nó cũng không tội lỗi lắm”. Vừa dứt lời, nam đạo diễn liền vùi mặt vào tay bật cười vì chính câu nói của mình. Không đồng ý với quan điểm của Lê Hoàng, nữ khách mời bí ẩn lên tiếng: “Ngoại tình mà nói là không tội lỗi thì quá sai rồi”.

Ông xã Lâm Vỹ Dạ cho rằng đàn ông ngoại tình là bởi tình cảm vợ chồng của họ không còn mặn nồng. Nghe vậy, đạo diễn Lê Hoàng liên lên tiếng phản đối: “Đạt nói thế là nhầm chết. Đôi khi tình cảm vợ chồng vẫn mặn nồng nhưng người ta vẫn muốn ngoại tình. Lúc đó, người đàn ông thích đi tìm một tình cảm khác chứ chưa chắc đã chán tình cảm cũ. Ngoại tình người ta thường gọi là ‘ăn vụng’, mà ‘ăn vụng’ lại rất hấp dẫn”.

Với tình huống này, diễn viên Quang Tuấn cho rằng người đàn ông đó quá ích kỉ. Bởi thay vì ly hôn khi họ không còn bằng lòng với nhau thì người đàn ông vẫn muốn giữ vợ bên cạnh nhưng vẫn muốn tìm mối tình mới.

Đọc thêm