Lễ hội K-pop Lovers Festival 2023

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  K-pop Lovers Festival 2023 là lễ hội lớn nhất dành cho người hâm mộ K-pop tại Việt Nam. Người hâm mộ K-pop có thể trải nghiệm rất nhiều các hoạt động đa dạng như nhảy ngẫu hứng K-pop, trưng bày K-pop, thưởng thức trình diễn của ca sĩ Đức Phúc, Dương Hoàng Yến và nghệ sĩ Koo Young Back….
Ca sĩ Đức Phúc (ảnh BTC).
Ca sĩ Đức Phúc (ảnh BTC).

Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam (Giám đốc Choi Seung Jin) tổ chức chương trình Lễ hội K-pop Lovers Festival 2023 (Lễ hội dành cho người hâm mộ K-pop) vào thứ 7, ngày 13/5/2023 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Với sự cùng đồng hành của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam, trong khuôn khổ lễ hội cũng sẽ có các hoạt động dành cho đông đảo du khách cùng tham gia như giới thiệu về du lịch Hàn Quốc, trải nghiệm mặc Hanbok, chơi trò chơi dân gian Hàn Quốc.

Ca sĩ Dương Hoàng Yến (ảnh BTC).

Ca sĩ Dương Hoàng Yến (ảnh BTC).

Chương trình có sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng tại Việt Nam, đó là ca sĩ Đức Phúc và ca sĩ Dương Hoàng Yến với những tiết mục đặc biệt dành riêng cho người hâm mộ K-pop bên cạnh các học sinh, sinh viên Việt Nam.

Vũ công nổi tiếng Koo Young Back (ảnh BTC).

Vũ công nổi tiếng Koo Young Back (ảnh BTC).

Đặc biệt, có sự tham gia tiết mục trình diễn của vũ công nổi tiếng Koo Young Back. Koo Young Back, nổi tiếng với vai trò là biên đạo cho các idol K-pop như EXO, SNSD…, là vũ công trực thuộc 1Million Dance Studio – trung tâm về vũ đạo nổi tiếng của Hàn Quốc. Kết thúc chương trình, nhóm sinh viên Việt Nam nhảy K-pop đẹp và ấn tượng nhất sẽ có cơ hội tham gia Lễ hội Nhảy K-pop Thế giới (K-pop Cover Dance Festival World Final) do báo Seoul tổ chức tại Hàn Quốc.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc Choi Seung Jin chia sẻ “Trong năm thứ 10 của chương trình K-pop Lovers Festival, chúng tôi dự kiến sẽ tổ chức một lễ hội, nơi không chỉ người hâm mộ K-pop, mà đông đảo người dân thủ đô và khách du lịch quốc tế đến với khu vực hồ Hoàn Kiếm, đều có thể trực tiếp trải nghiệm và cảm nhận văn hóa Hàn Quốc”.

Lễ hội mở cửa hoàn toàn miễn phí.

Đọc thêm