Lệ Quyên kỷ niệm 20 năm ca hát bằng 'Tình khôn nguôi'

(PLO) - Liveshow 'Tình khôn nguôi' diễn ra vào tối 3/1/2019 tại Nhà hát Lớn Hà Nội là sự kiện đầu tiên trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm nghệ thuật của ca sĩ Lệ Quyên.

Năm 2018 Lệ Quyên không ra mắt album nào, cô dồn hết sự kiện với các sản phẩm âm nhạc của mình một cách bùng nổ vào đầu năm 2019 - năm đánh dấu kỷ niệm 20 năm ca hát của mình. Cô quyết định ra mắt rất nhiều sản phẩm âm nhạc, mở đầu là liveshow riêng “Tình khôn nguôi” do Dongdoshow thực hiện với sự tham gia của các khách mời Quang Dũng cùng 3 học trò của cô là Bạch Công Khanh, Mạnh Đồng, Triều Quân.

Nói về lý do luôn chọn Hà Nội để tổ chức những đêm nhạc lớn của mình dù tên tuổi của cô nổi tiếng từ khi vào TPHCM, Lệ Quyên nói: “Hà Nội là nơi sinh ra Quyên, là tiếng nói, là máu thịt, là tất cả thói quen từ tốt đến xấu, là nơi mà bất cứ miền đất nào dù đẹp và lộng lẫy, tráng lệ đến đâu cũng không thể sánh được."

Lệ Quyên chia sẻ: "Vì show giới hạn lượng khách nên tôi muốn chương trình thật gần gũi, ấm cúng tựa như một gia đình. Tôi vừa là ca sĩ, vừa là người dẫn chuyện. Những chiêu trò sẽ tối giản để tập trung nhiều nhất vào ánh sáng, âm thanh thật hay, giúp người nghe cảm nhận chân thật nhất vẻ đẹp của âm nhạc". 

Đêm nhạc gồm các ca khúc mới trong album Ballad vol 6 và Khúc tình xưa 5, được chia làm hai phần: nhạc trẻ (Yêu em hơn chính anh, Vì em còn thương, Yêu thương một đời, Không còn nợ nhau...) và nhạc xưa (Hoa trinh nữ, Con đường xưa em đi, Hẹn hò, Xót xa, Sao chưa thấy hồi âm...). Lệ Quyên cũng hát lại một số bài hit từng làm nên tên tuổi cô trước đây.

Quyên yêu thích tất cả các dòng nhạc, Quyên cũng hạnh phúc vì cho đến giờ mình chính là sứ giả của tất cả các dòng nhạc, nhạc trẻ, bolero, nhạc tình, tiền chiến, nhạc Trịnh Công Sơn", Lệ Quyên giải thích, "Quyên sẽ hát tất cả các dòng nhạc và luôn cân đối thời điểm để ra mắt các dòng nhạc với nhau".

Đọc thêm