Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang

(PLO) - 7h30 hôm nay, 27/9, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng ban lễ tang bắt đầu tuyên bố lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc lời điếu văn, lược lại quá trình công tác của Chủ tịch nước Trần Đại Quang...
Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Sau lời tuyên bố ngắn gọn của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, phút mặc niệm bắt đầu, Quốc ca vang lên. Phía ngoài nhà tang lễ, cờ Tổ quốc có băng đen rủ xuống, đội tiêu binh đứng nghiêm trang. Tất cả những người có mặt đều đứng nghiêm, dành một phút mặc niệm cho Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

  • Khi nhạc Quốc ca kết thúc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bước lên bục đọc lời điếu.

  • Sau bài điếu văn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lời cảm ơn của đại diện gia đình, gia quyến cùng lãnh đạo cấp cao đi xung quanh linh cữu Chủ tịch nước.

  • Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi quanh linh cữu Chủ tịch nước để tiễn biệt ông lần cuối.
    Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi quanh linh cữu Chủ tịch nước để tiễn biệt ông lần cuối.
    Ông Trần Quân - Con trai trưởng của đồng chí Trần Đại Quang trước linh cữu cha.
    Ông Trần Quân - Con trai trưởng của đồng chí Trần Đại Quang trước linh cữu cha.

    Linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang được đặt trang trọng trong Nhà tang lễ và được phủ Quốc kỳ. Ban thờ đặt chính giữa lễ đài, trên đó đặt lư hương, khung gắn Huân chương, huy chương và nhiều phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng Chủ tịch nước Trần Đại Quang vì những công lao đóng góp của ông đối với đất nước.

  • 8h5, bắt đầu lễ di quan để đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về quê nhà ở xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

  • Sau lễ truy điệu, đoàn xe tang đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang rời Nhà tang lễ quốc gia.

  • Đoàn xe tang đi qua phố Điện Biên Phủ: Ảnh: Văn Định
    Đoàn xe tang đi qua phố Điện Biên Phủ: Ảnh: Văn Định
  • Đúng 9h sáng, đoàn xe tang của Chủ tịch nước Trần Đại Quang di chuyển qua khu vực lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Vũ Thế Sơn.
    Đúng 9h sáng, đoàn xe tang của Chủ tịch nước Trần Đại Quang di chuyển qua khu vực lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Vũ Thế Sơn.


    Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang tổ chức vào 7h30 hôm nay,
    27/9, tại Nhà tang lễ quốc gia. Lễ an táng từ 15h30 cùng ngày tại Nghĩa trang xã Quang Thiện (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình), quê hương Chủ tịch nước...

Ảnh: Tiền phong.
Ảnh: Tiền phong.

Trước khi bắt đầu lễ truy điệu, tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), các lực lượng tiêu binh đã tập hợp đội hình trước sân nhà tang lễ. Đoàn xe tang, xe nghi thức gồm 12 chiếc sẵn sàng tại vị trí quy định để chuẩn bị cho lễ truy điệu và di quan Chủ tịch nước về quê Ninh Bình.

Cỗ linh xa đã được di chuyển đến Nhà tang lễ Quốc gia. Ảnh: VOV.

Cỗ linh xa đã được di chuyển đến Nhà tang lễ Quốc gia. Ảnh: VOV.

Ảnh: Tiền phong.
Ảnh: Tiền phong.
Đoàn xe phục vụ tang lễ đã sẵn sàng. Ảnh: VOV
Đoàn xe phục vụ tang lễ đã sẵn sàng. Ảnh: VOV
Ảnh: VIetNamNet
 Ảnh: VIetNamNet

Tại TP HCM, lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ diễn ra tại hội trường Thống Nhất, 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1.

Các đoàn thể, tổ chức, cá nhân đã xếp hàng chờ vào viếng Chủ tịch nước tại Hội trường Thống nhất ở TP HCM trước khi lễ truy điệu được bắt đầu.

Các đoàn thể, tổ chức, cá nhân chờ vào viếng Chủ tịch nước tại Hội trường Thống nhất ở TP.HCM trước khi lễ truy điệu được bắt đầu.
Các đoàn thể, tổ chức, cá nhân chờ vào viếng Chủ tịch nước tại Hội trường Thống nhất ở TP.HCM trước khi lễ truy điệu được bắt đầu.

Do bệnh hiểm nghèo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần hồi 10h05 ngày 21/9 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Việt Nam tổ chức hai ngày quốc tang để tưởng nhớ cố Chủ tịch nước (26 và 27/9). Trong những ngày này, các công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.

Lễ viếng Chủ tịch nước được tiến hành từ 7h hôm qua, tại ba điểm là Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Hội trường Thống nhất (TP HCM), và xã Quang Thiện (Ninh Bình) - quê hương của Chủ tịch nước, cũng là nơi an táng ông.

Tại Hà Nội, nơi đặt thi hài ông, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến viếng và viết sổ tang. Nhiều lãnh đạo các nước đến viếng, trong đó có Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon, Phó chủ tịch nước Lào Phankham Viphavanh...

Ban tổ chức Lễ quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, đến 17h hôm qua 26/9, có khoảng 1.500 đoàn trong nước, quốc tế với 50.000 người đến viếng cố Chủ tịch nước. Trong đó, khoảng 430 đoàn viếng tại hội trường Thống Nhất, TP HCM; trên 200 đoàn cùng hàng nghìn người dân vào viếng ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình - quê hương của Chủ tịch nước.

Đọc thêm