LHQ lên án mạnh mẽ, Triều Tiên vẫn tuyên bố tiếp tục phóng tên lửa

(PLO) - Bất chấp việc Liên hợp quốc (LHQ) lên án mạnh mẽ và cảnh báo về những hậu quả nặng nề từ phía Mỹ, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong - Un ngày 30/8 tuyên bố sẽ tiếp tục phóng tên lửa qua Nhật Bản.
Hình ảnh tên lửa của Triều Tiên
Hình ảnh tên lửa của Triều Tiên

Theo AFP, trong những tuần gần đây, Triều Tiên đe dọa phóng một loạt tên lửa tới vùng lãnh thổ Guam của Mỹ, kéo theo việc Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ. Trong đó, vụ phóng tên lửa tầm trung Hwasong-12 ngày 29/8 đã đưa đến bước leo thang lớn trong căng thẳng khu vực vì chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Tờ Rodong Sinmun – cơ quan ngôn luận của đảng cầm quyền tại Triều Tiên – ngày 30/8 đã đăng hơn 20 bức ảnh về vụ phóng tên lửa ở gần Bình Nhưỡng. Một trong số những bức ảnh cho thấy ông Kim đang cùng các phụ tá chỉ đạo vụ phóng tên lửa. Còn hãng tin KCNA thì dẫn lời ông Kim nói rằng “cần phải tiến hành thêm những vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhằm vào khu vực Thái Bình Dương”.

Tuyên bố trên là lần đầu tiên Triều Tiên thừa nhận bắn tên lửa qua vùng trời Nhật Bản. Trước đó, trong các năm 1998 và 2009, Triều Tiên cũng đã 2 lần thực hiện các vụ phóng rocket tương tự nhưng đều khẳng định đó chỉ là những vụ phóng vệ tinh không gian.

Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên đã dấy lên những cảnh báo từ các nước trên thế giới. Hội đồng bảo an LHQ trong một tuyên bố hành động thái quá của Triều Tiên không chỉ là mối đe dọa đối với khu vực mà còn với tất cả các nước thành viên LHQ. 

Cả Trung Quốc và Nga đều đã ủng hộ dự thảo tuyên bố do Mỹ soạn thảo. Tuy nhiên, tuyên bố đã không đưa tới các biện pháp trừng phạt mới hay thắt chặt những biện pháp trừng phạt hiện đang áp đặt với Triều Tiên. Phát biểu ngày 30/8, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói rằng Trung Quốc sẽ có phản ứng cần thiết đối với vụ phóng tên lửa nhưng việc áp các lệnh trừng phạt mới cần phải có sự đồng thuận từ các nước. 

Về phía Mỹ, Tổng thống  Trump tuyên bố đang cân nhắc tất cả mọi lựa chọn, tái khẳng định đe dọa sẽ đáp trả bằng biện pháp quân sự phủ đầu được ông đưa ra ít ngày trước. “Những hành động đe dọa và gây mất ổn định sẽ chỉ làm gia tăng sự cô lập của Triều Tiên trong khu vực cũng như với các nước trên thế giới. Tất cả các lựa chọn đều đang được xem xét”, ông Trump tuyên bố.

Tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an LHQ, Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley cũng cảnh báo “đủ rồi là đủ rồi”, đồng thời cho rằng cần phải có những hành động cứng rắn với Triều Tiên. “Đó là hành động không thể chấp nhận được. Triều Tiên đã vi phạm các nghị quyết của HĐBA LHQ mà chúng ta có. Vì thế, tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải thực hiện những biện pháp nghiêm khắc”, Đại sứ Haley nói.

Tuy nhiên, nhiều quan chức Mỹ bày tỏ nhất trí với quan điểm của cựu chiến lược gia trưởng của Nhà Trắng Steve Bannon cho rằng một cuộc tấn công phủ đầu chống lại Triều Tiên là không thể vì động thái như vậy có thể dẫn tới một cuộc trả đũa quy mô lớn nhằm vào Hàn Quốc.

Trong một diễn biến có liên quan, Reuters dẫn các nguồn tin cho biết Nhật Bản đang muốn Mỹ trang bị cho nước này hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis để tạo một lớp bảo vệ mới có đủ năng lực đối phó với những cải tiến tên lửa của Triều Tiên.