Lịch bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2024 của các địa phương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhiều địa phương đã có kế hoạch bắn pháo hoa trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2024.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 31 điểm vào giao thừa Tết Nguyên đán 2024. Theo đó, mỗi quận, huyện, thị xã sẽ có một điểm bắn pháo hoa. Riêng quận Hoàn Kiếm có 2 trận địa pháo hoa tầm cao.

Ninh Bình cho phép 5/8 huyện, thành phố trên địa bàn được tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 gồm: TP Ninh Bình, TP Tam Điệp, huyện Hoa Lư, huyện Gia Viễn và huyện Nho Quan. Thời gian bắn pháo hoa là từ 0h đến 0h15 lúc Giao thừa Tết Nguyên đán 2024.

Thái Bình tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp ở 2 cấp tỉnh và huyện. Đối với cấp tỉnh tổ chức 2 điểm bắn với số lượng 120 giàn/điểm, trong đó 1 điểm trận địa bắn được tổ chức trên nóc tầng 4 trụ sở Tỉnh ủy Thái Bình (cũ), phường Lê Hồng Phong, điểm số 2 được bố trí trước Đền thờ Bác Hồ, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình. Đối với các huyện, thành phố, tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp từ 1 - 2 điểm do các địa phương xác định và báo cáo.

Thời gian bắn tại mỗi điểm 15 phút, từ 00 giờ 00 phút - 00 giờ 15 phút ngày 10/2/2024 (tức ngày mùng 1 Tết). Kinh phí bảo đảm bắn pháo hoa nổ tầm thấp được huy động từ nguồn xã hội hóa.

Tỉnh Bắc Giang sẽ bắn pháo hoa tại 10 điểm bắn pháo hoa ở các huyện, thành phố, gồm: Tầng thượng Trung tâm thương mại Hapro, Tượng đài truyền thống huyện Hiệp Hòa, Khuôn viên phía trước trụ sở Huyện ủy, thị trấn Vôi, phía trước Tượng đài các anh hùng liệt sỹ (thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên), khu vực bờ Hồ Thanh Niên (huyện Lục Nam), SVĐ Trung tâm huyện Sơn Động, SVĐ Trung tâm huyện Yên Dũng, Sân cơ quan Ban Chỉ huy Quân sự (thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên); Quảng trường trung tâm thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn; SVĐ huyện Yên Thế. Thời gian bắn là 15 phút ngày 10/02/2024.

Nam Định cho phép pháo hoa được bắn tại 3 địa điểm: Hồ Vị Xuyên (phường Vị Hoàng); Khu công viên Văn hóa Trần (phường Lộc Vượng) và Quảng trường phía trước Khách sạn Nam Cường (TP Nam Định), với tổng số 360 giàn pháo hoa các loại.

TP Đà Nẵng tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại 3 điểm: quảng trường Bạch Đằng (ngã 3 đường Bình Minh 6 - Bạch Đằng); khu đất thuộc dự án Kim Long Nam (đối diện phía đông Trung tâm Hành chính Q.Liên Chiểu) và khu Trung tâm Hành chính huyện Hòa Vang.

Dự kiến nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, TP HCM sẽ bắn pháo hoa tầm cao ở hai điểm (đường hầm sông Sài Gòn, huyện Củ Chi) và bắn pháo hoa tầm thấp ở 5-6 điểm.

Tỉnh Bình Thuận cho phép tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp vào thời khắc giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 tại 5 điểm, thời lượng không quá 15 phút gồm: TP Phan Thiết, thị xã La Gi và các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc.

Quảng Nam thống nhất TP Tam Kỳ và TP Hội An tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 (tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút và không sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước).

UBND tỉnh Lâm Đồng thống nhất chủ trương tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại 6 địa phương trên địa bàn tỉnh, gồm: thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các huyện: Đức Trọng, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh.

Trước đó, ngày 4/1, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng đã ký văn bản gửi các sở, ngành và địa phương về việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Cụ thể, các địa phương được bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 gồm có TP Biên Hòa, TP Long Khánh và huyện Xuân Lộc. Thời gian từ 0h, ngày 10/2/2024 (đêm Giao thừa), thời lượng bắn 15 phút. Địa điểm tại sân vận động trên địa bàn các địa phương. Nguồn kinh phí thực hiện từ xã hội hóa.

Phối cảnh Cổng chào Đường hoa Nguyễn Văn Trị.

Phối cảnh Cổng chào Đường hoa Nguyễn Văn Trị.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu UBND TP Biên Hòa, TP Long Khánh và huyện Xuân Lộc có trách nhiệm phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở VH-TTDL, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức bắn pháo hoa đúng quy định, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, công tác phòng cháy chữa cháy.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, UBND TP Biên Hòa công bố phối cảnh Đường hoa Nguyễn Văn Trị dịp Tết Giáp Thìn năm 2024. Theo đó, đường hoa có chiều dài gần 600m, sẽ khai mạc vào ngày 5/2/2024 (tức 26 Tết) và kết thúc vào 15/2/2024 (nhằm ngày mùng 6 Tết).

Đọc thêm