Liên đoàn Điền kinh Quốc tế ra mắt quỹ hỗ trợ vận động viên gặp khó khăn về tài chính

(PLVN) -  Liên đoàn điền kinh quốc tế đã công bố quỹ 500.000 đô la (461.430 euro) để giúp các vận động viên chuyên nghiệp đang gặp khó khăn về tài chính do đại dịch COVID-19. 
Chủ tịch Liên đoàn điền kinh quốc tế Sebastian Coe. Ảnh: AFP
Chủ tịch Liên đoàn điền kinh quốc tế Sebastian Coe. Ảnh: AFP

Quỹ được ra mắt ngày hôm qua – 28/4, AFP đưa tin. 

Sáng kiến này được thực hiện với sự hợp tác của Tổ chức điền kinh quốc tế (IAF) – một tổ chức được thành lập vào năm 1986 để hỗ trợ các hoạt động từ thiện liên quan đến điền kinh.

Một nhóm các chuyên gia làm việc đa quốc gia, do Sebastian Coe - người đứng đầu Liên đoàn Điền kinh Quốc tế - phụ trách, chịu trách nhiệm "đánh giá các yêu cầu hỗ trợ từ sáu hiệp hội lục địa" và "sẽ họp vào tuần này để lên kế hoạch cho "Phân bổ và phân phối các khoản tài trợ cho các vận động viên và khám phá những cách khác để tài trợ cho quỹ hỗ trợ", một tuyên bố từ Liên đoàn cho biết.

Cũng như các môn thể thao chuyên nghiệp khác, các cuộc thi điền kinh bị dừng lại trên toàn thế giới do đại dịch COVID-19.

Đọc thêm