Liên Hợp quốc tạm dừng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình cho đến ngày 30/6

(PLVN) - Tổng thư ký Liên hợp quốc, ông Antonio Guterres, đã quyết định tạm dừng  việc luân chuyển và triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình do dịch virus corona cho đến ngày 30/6.
Lực lượng gìn giữ hòa bình. Ảnh: News Ghana
Lực lượng gìn giữ hòa bình. Ảnh: News Ghana

Tân Hoa xã dẫn lời Stephane Dujarric - người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc, cho biết, việc tạm dừng này áp dụng cho cả các sĩ quan và các đơn vị vũ trang gìn giữ hòa bình.

"Các ưu tiên của chúng tôi là đảm bảo cho sỹ quan và quân nhân của lực lượng gìn giữ hòa bình không bị mắc COVID-19 và giảm thiểu rủi ro lây nhiễm trong lực lượng nhưng vẫn duy trì khả năng hoạt động của chúng tôi", ông Dujarric nói.

Tuy nhiên, theo gười phát ngôn của Tổng thư ký iên hợp quốc, "có một số trường hợp ngoại lệ (hạn chế) có thể được xem xét để tiếp tục cung cấp quân theo nhiệm vụ, nhưng trên cơ sở các điều kiện nghiêm ngặt để ngăn chặn sự lây lan của virus".

Quyết định đã được gửi đến tất cả các quốc gia tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình và cho tất cả các hoạt động có liên quan.

Đọc thêm