Liên minh châu Âu cung cấp 5 tỷ euro cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Liên minh châu Âu (EU) đã đồng ý cung cấp 5 tỷ euro (khoảng 5,48 tỷ USD) viện trợ quân sự cho Ukraine như một phần trong kế hoạch cải tổ quỹ hỗ trợ do EU điều hành.
Lính Ukraine bắn pháo phòng không gần thành phố Bakhmut (tỉnh Donetsk). Ảnh: REUTERS.
Lính Ukraine bắn pháo phòng không gần thành phố Bakhmut (tỉnh Donetsk). Ảnh: REUTERS.

Các đại sứ từ 27 quốc gia thành viên EU đã đồng ý cải tổ quỹ Cơ sở Hòa bình châu Âu (EPF) tại một cuộc họp ở Brussels (Bỉ) hôm 13/3 (giờ địa phương). Tuy nhiên, nội dung cụ thể của gói viện trợ trên vẫn chưa được công bố.

Chiến dịch vận động bổ sung 5 tỷ euro cho quỹ Cơ sở Hòa bình châu Âu (EPF) đã bị trì hoãn trong nhiều tháng qua vì sự phản đối từ Pháp và Đức.

Berlin khẳng định khoản hỗ trợ song phương của họ dành cho Ukraine cũng phải được tính vào mức đóng góp của nước này cho quỹ. Trong khi đó, Paris yêu cầu quỹ chỉ bồi hoàn những vũ khí được sản xuất tại châu Âu,

EPF hoạt động như một chương trình hoàn tiền khổng lồ. Quỹ này sẽ hoàn tiền khổng lồ để đảm bảo trả lại tiền cho các cho các thành viên EU khi những nước này gửi đạn dược đến các quốc gia khác.

Theo EU, EPF đã được sử dụng để phân bổ khoảng 6,1 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine, Reuters đưa tin.

Trước đây, vào ngày 12/3, Nhà Trắng công bố gói viện trợ quân sự khẩn cấp trị giá 300 triệu USD cho Ukraine, được trích ra từ khoản tiết kiệm của Lầu Năm Góc.