Liên minh của Thủ tướng Angela Merkel 'bấp bênh' cơ hội giữ ghế Thủ tướng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các cuộc thăm dò mới cho thấy Đảng Dân chủ-Xã hội (SPD) đã mở rộng vị trí dẫn đầu so với Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo Đức (CDU/CSU) cầm quyền, hai tuần trước ngày bầu cử quốc gia.
Chủ tịch CSU Markus Soder, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Chủ tịch CDU Armin Laschet tại sự kiện chính thức "khai hoả" chiến dịch tranh cử nước rút ở thủ đô Berlin ngày 21/8/2021.
Chủ tịch CSU Markus Soder, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Chủ tịch CDU Armin Laschet tại sự kiện chính thức "khai hoả" chiến dịch tranh cử nước rút ở thủ đô Berlin ngày 21/8/2021.

Nếu các cuộc thăm dò là đúng, gương mặt mới đứng đầu sẽ không phải là một người thuộc khối bảo thủ do Thủ tướng Angela Merkel dẫn đầu, người đang rút lui khỏi chính trường. Theo các cuộc thăm dò gần đây, Liên minh đang có xu hướng nhận "kết quả tồi tệ" hơn so với các đối thủ kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Ứng cử viên được chọn để lãnh đạo Liên minh là Armin Laschet, Thủ hiến bang Bắc Rhine-Westphalia và là Chủ tịch CDU kể từ tháng Giêng. Vào thời điểm đó, ông ấy đang có tỷ lệ ủng hộ khoảng 30%, nhưng hiện lại đang giảm xuống còn khoảng 20%.

Sự sụt giảm đó đã khiến các đối tác khác trong khối bị choáng ngợp. Đã có những lời chê bai về sự bất bình đối với Liên minh Xã hội Thiên Chúa giáo Đức (CSU) chỉ dành cho bang Bavaria trong những tuần gần đây.

Armin Laschet, ứng cử viên thủ tướng của khối trung hữu của Đức tại cuộc bầu cử quốc gia sắp tới, tham dự một cuộc họp báo, ở Berlin, Đức ngày 10/9/2021. Ảnh: Euro News

Armin Laschet, ứng cử viên thủ tướng của khối trung hữu của Đức tại cuộc bầu cử quốc gia sắp tới, tham dự một cuộc họp báo, ở Berlin, Đức ngày 10/9/2021. Ảnh: Euro News

Hôm thứ Năm, Chủ tịch đảng cho biết Liên minh sẽ tiến cao hơn trong các cuộc thăm dò nếu ứng cử viên của họ là Markus Söder, Bộ trưởng-Chủ tịch Bavaria và lãnh đạo của CSU.

Ông Laschet đã phải chịu một đòn trong tuần này sau khi một tòa án phán quyết rằng một hoạt động cảnh sát quy mô lớn mà chính quyền của ông đã ra lệnh chống lại những người biểu tình vì môi trường vào năm 2018 là bất hợp pháp. Một nhà hoạt động đã thiệt mạng trong chiến dịch của cảnh sát nhằm đuổi người dân ra khỏi những ngôi nhà trên cây do những người biểu tình xây dựng nhằm ngăn chặn một khu rừng bị tàn phá để nhường chỗ cho một mỏ than.

Người đàn ông 60 tuổi thừa nhận rằng những sai lầm đã mắc phải trong chiến dịch tranh cử. “Tất nhiên không phải mọi thứ đều tối ưu, bản thân chúng tôi biết điều đó”, ông Laschet nói trong một bài phát biểu ở Nuremberg, hôm thứ Bảy.

Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) đang bay cao dưới sự ứng cử của Bộ trưởng Tài chính Liên bang và Phó Thủ tướng, Olaf Scholz. Đảng đang ở mức tín nhiệm 25%, vượt Liên minh CDU/CSU.

Ba Đảng còn lại trong cuộc chạy đua là đảng Tự do Dân chủ (FDP), đảng chính trị dân túy cánh hữu AfD và Đảng cánh tả.

Như vậy, có nghĩa là Hạ viện Đức nhiệm kỳ tới có vẻ như có sáu nhóm nghị viện một lần nữa. Và bất kỳ chính phủ đa số nào cũng có thể phải là kết quả của liên minh ba bên trên chính trường Đức.

Đọc thêm