Liên quan vụ khởi tố nguyên thượng úy công an ở Hải Phòng, hành vi cướp xảy ra thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an TP Hải Phòng thông tin cụ thể về vụ cướp tài sản xảy ra tại quán The Coffee House 1102 số 1+3 Hai Bà Trưng (quận Lê Chân), liên quan đến nguyên Thượng úy Phan Ánh Dương (công tác tại Công an phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng).

Theo Công an TP Hải Phòng, vụ việc xuất phát từ việc ngày 29/10/2019 anh Phan Văn Quang (sinh năm - SN 1992, trú 3/189 Nguyễn Đức Cảnh, Cát Dài, quận Lê Chân) thỏa thuận mua lại quán The Coffee House 1102 số 1+3 Hai Bà Trưng (An Biên, quận Lê Chân) của Ngô Quang Huy (SN 1993, trú số 270 Lê Lợi, quận Ngô Quyền) giá 560 triệu đồng (có hợp đồng chuyển nhượng và biên bản bàn giao tài sản trong quán).

Ngày 11/3/2020, khi thỏa thuận thanh lý hợp đồng thuê nhà thì phát sinh số tiền đặt cọc thuê nhà mà nhóm chủ cũ Ngô Quang Huy đặt cọc trước nên anh Quang đồng ý viết giấy mượn tiền để nhận nợ với Nguyễn Văn Vinh (thuộc nhóm chủ cũ) 55 triệu đồng (tiền cọc thuê mặt bằng).

Quang đã viết “Giấy mượn tiền” cho Vinh nội dung “... cam kết đến 15/4/2020 sẽ hoàn trả lại số tiền trên, nếu sai xin hoàn toàn chịu phạt (anh Vinh có thể điều hành quán do tôi ủy quyền và Vinh có quyền thanh lý tài sản của quán để đủ với số tiền tôi nợ anh Vinh”.

Sau đó Vinh liên lạc để đòi tiền nhưng do dịch COVID - 19 làm ăn khó khăn anh Quang xin khất Vinh để trả dần 55 triệu đồng. Khoảng tháng 7/2020 thì Trần Ngọc Hùng, Trương Trọng Linh (thuộc nhóm chủ cũ) nghe tin Quang sắp vỡ nợ nên Hùng bàn với Linh tìm Quang đòi tiền, Vinh giao lại giấy mượn tiền cho Linh để Linh, Hùng tiếp tục đòi tiền anh Quang.

Khoảng 21h ngày 17/7/2020, Hùng bảo em rể là Phan Ánh Dương, sinh 1988 (cán bộ Công an phường Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải Phòng) chở đến quán The Coffee House 1102 tìm anh Quang đòi tiền; Hùng vào trong quán còn Dương đứng chờ ngoài cửa.

Hùng vào quầy thu ngân gặp anh Hồ Phi Hùng (nhân viên được Quang giao quản lý quán) yêu cầu Phi Hùng tắt nhạc, Phi Hùng không đồng ý vì quán đang có khách, Hùng bắt Phi Hùng phải tắt hẳn nhạc rồi dùng tay đánh vào mặt Phi Hùng 2-3 cái và đạp vào người làm Phi Hùng ngã xuống đất, sau đó Hùng ra cửa gọi Dương vào quán và cùng Dương tiếp tục đánh anh Phi Hùng.

Sau đó, các đối tượng Trương Trọng Linh, Vũ Văn Vinh vào quán (do Trần Ngọc Hùng gọi đến), Hùng nói với cả nhóm đi cùng, "Quang không có ở quán thì tháo hết đồ mang đi”.

Lúc này, anh Tân (bảo vệ Công ty Toàn cầu) vào ngăn cản và nói phải gọi cho Quang đến để giải quyết, nếu không gọi được cho Quang thì phải gọi bố mẹ Quang đến giải quyết chứ không được tự ý lấy đồ đi.

Bảo vệ gọi điện cho ông Phan Văn Quân (bố anh Quang) thì ông Quân nói là không đồng ý cho ai lấy đồ đi mà phải chờ ông Quân đến giải quyết. Nhóm Hùng không chờ mà bảo nhau vào tháo dỡ một số tài sản trong quán mang đi, gồm 1 máy pha cà phê, 1 máy xay cà phê, 2 máy xay sinh tốt, 03 cục âm ly, 1 bộ đầu thu và 2 micro;. Những đồ này Hùng, Linh mang về nhà cất giữ.

Ngày 20/11/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân ra quyết định Khởi tố vụ án Cướp tài sản quy định tại điều 168 Bộ luật hình sự để điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng.

Tiếp đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân đã khởi tố bị can đối với 3 đối tượng gồm: Trần Ngọc Hùng (SN 1982, trú tại số 201 Nguyễn Văn Linh), Nguyễn Văn Vinh (SN 1983, trú tại số 61/143 Trần Nguyên Hãn, cùng quận Lê Chân) và Trương Trọng Linh (SN 1988, trú tại số 30 Kha Lâm 4, Nam Sơn, Kiến An) về hành vi Cướp tài sản.

Ngày 18/6/2021, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định tước quân tịch đối với Thượng úy Phan Ánh Dương (SN 1988, cán bộ Công an phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng)

Điều tra mở rộng, ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Ánh Dương về hành vi Cướp tài sản quy định tại điều 168 Bộ Luật hình sự.

Vụ án tiếp tục được làm rõ để xử lý.

Đọc thêm