Liên tiếp 3 thảm kịch chết nhiều người ở châu Á

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hơn 400 người thiệt mạng trong 3 thảm kịch liên quan đến đám đông vào tháng 10/2022 ở châu Á.
Liên tiếp 3 thảm kịch chết nhiều người ở châu Á

Nguyên nhân của ba tình huống khác nhau. Các chuyên gia cho rằng yếu kém trong công tác kiểm soát đám đông đã góp phần gây ra thảm họa ở Indonesia và Hàn Quốc. Tại Ấn Độ, nhà chức trách đang điều tra xem liệu cây cầu, mới được sửa chữa gần đây, có được nghiệm thu đúng cách hay không.

Vụ giẫm đạp tại lễ hội Halloween tại Itaewon, Seoul

Tại Hàn Quốc, 156 người đã tử vong khi hơn 100.000 người đổ về khu phố đêm Itaewon vào hôm 29/10 để tham dự lễ hội Halloween, lần đầu được tổ chức kể từ khi các quy định COVID-19 nghiêm ngặt của quốc gia này được dỡ bỏ.

Các con hẻm nhỏ và dốc ở khu phố Itaewon trở nên chật cứng người qua lại, dẫn đến tình trạng “đám đông hỗn loạn”. Tình trạng này xảy ra khi mọi người tụ tập quá đông đến mức họ không thể toàn quyền kiểm soát các chuyển động của mình và khiến đám đông di chuyển như một khối đông đặc.

Milad Haghani, nhà nghiên cứu tại Đại học New South Wales (Sydney, Australia), người đã nghiên cứu hơn 275 thảm kịch liên quan đến đám đông từ năm 1902, cho biết, khi mật độ đám đông đến mức ước tính như trong tối 29/10 ở Itaewon, nhiều người có thể ngã xuống, từ đó gây ra hiệu ứng domino.

Tuy nhiên, theo ông, điều đó cũng có thể được phòng ngừa.

156 người, chủ yếu ở độ tuổi 20, thiệt mạng trong thảm kịch xảy ra đêm 29/10 khi đám đông lên tới khoảng 100.000 đổ về tụ tập tại khu giải trí đêm nổi tiếng Itaewon trong dịp lễ hội Halloween.

156 người, chủ yếu ở độ tuổi 20, thiệt mạng trong thảm kịch xảy ra đêm 29/10 khi đám đông lên tới khoảng 100.000 đổ về tụ tập tại khu giải trí đêm nổi tiếng Itaewon trong dịp lễ hội Halloween.

Chính quyền thành phố Seoul bị chỉ trích vì chỉ bố trí 137 cảnh sát ứng phó với đám đông lớn như vậy. Theo AP, giới chức Hàn thường điều động nhiều cảnh sát hơn để kiểm soát các cuộc biểu tình.

Hôm 1/1, ông Yoon Hee-geun, Tổng ủy viên Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, thừa nhận "trách nhiệm lớn lao" vì đã không ngăn chặn được làn sóng đám đông gần đây khiến hơn 150 người thiệt mạng trong lễ hội Halloween ở thủ đô Seoul.

Bạo loạn tại sân vận động bóng đá Indonesia

Indonesia vẫn đang điều tra thảm kịch hôm 1/10 tại một sân vận động bóng đá, khiến 135 người thiệt mạng. Cảnh sát đã dùng hơi cay để giải tán 42.000 cổ động viên tụ tập sau trận đấu giữa đội Arema FC và Persebaya Surabaya. Nhiều người đổ xô về phía lối ra, gây ra vụ chen lấn xô đẩy.

Đội điều tra do Tổng thống Indonesia Joko Widodo thành lập đã kết luận hơi cay là nguyên nhân chính của thảm kịch. Theo Reuters, hơi cay bị Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cấm tại các sân vận động.

Theo Chủ tịch Tổ chức An toàn thế giới ở Indonesia - ông Soehatman Ramli, vụ việc này là minh chứng cho việc không có kế hoạch quản lý rủi ro và chuẩn bị hành động cho trường hợp khẩn cấp. “Nếu có kế hoạch vạch rõ các tuyến đường sơ tán, biện pháp quản lý đám đông nhằm kiểm soát tình huống hoảng loạn”, ông Ramli nói.

Theo Bộ trưởng An ninh Indonesia Mahfud, đã có 42.000 vé được bán trong khi sân vận động Kanjuruhan chỉ có sức chứa 38.000 người.

Theo Bộ trưởng An ninh Indonesia Mahfud, đã có 42.000 vé được bán trong khi sân vận động Kanjuruhan chỉ có sức chứa 38.000 người.

Ít nhất 6 người bị cách chức, trong đó có 3 cảnh sát bị buộc tội liên quan thảm kịch này. Cảnh sát trưởng của tỉnh Đông Java và thành phố Malang - nơi thảm kịch xảy ra, bị cách chức.

Sập cầu treo gần 150 tuổi tại Ấn Độ

Tại Ấn Độ, vụ sập cầu treo ở bang Gujarat đã khiến 141 người thiệt mạng. Các nhà chức trách thông báo bắt giữ 9 người, trong đó có nhà quản lý điều hành cây cầu.

Cây cầu 143 tuổi đã mở cửa trở lại 4 ngày trước vụ sập hôm 31/10 dưới sức nặng của hàng trăm người đang ăn mừng trong mùa lễ hội của người Hindu.

Cây cầu chỉ được cho phép số người ra vào ở mức 20 người/lượt, thế nhưng vào thời điểm xảy ra sự việc, đã có khoảng 400 người mua vé để lên cầu.

Một đoạn video cho thấy cầu rung lắc dữ dội, mọi người cố bám chặt dây cáp cùng hàng rào trước khi lối đi bung ra rơi xuống sông. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra.

Theo nhà chức trách, hơn 400 người đã ở trên và xung quanh cây cầu treo vào thời điểm xảy ra vụ sập vào ngày 31/10.

Theo nhà chức trách, hơn 400 người đã ở trên và xung quanh cây cầu treo vào thời điểm xảy ra vụ sập vào ngày 31/10.

Giáo sư Dirk Helbing tại Đại học ETH Zurich (Thuỵ Sĩ) đánh giá 3 thảm kịch tháng 10 tại châu Á đều là lời nhắc nhở về cách nhà chức trách phải chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn công cộng.

“Những thập niên qua khoa học đã đem lại nhiều hiểu biết lẫn công cụ mới giúp kiểm soát và giữ an toàn cho đám đông. Tôi hy vọng sự hiểu biết sẽ được lan truyền, góp phần tránh thảm hoạ trong tương lai”, giáo sư Dirk Helbing bày tỏ.