Liên tiếp bắt 3 vụ tàng trữ, mua bán pháo trái phép ở Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương

(PLVN) - Ngày 1/12, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, vừa phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép 30kg pháo hoa nổ các loại.
Những khối hình chữ nhật chứa pháo

Những khối hình chữ nhật chứa pháo

Trước đó vào lúc 17 giờ 40 phút ngày 30/11, tại khu vực trước nhà số 47 đường Huỳnh Mẫn Đạt, ấp Hải Lâm, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Đồn Biên phòng Phước Tỉnh và Công an huyện Long Điền đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Đỗ Thanh Bình (34 tuổi, trú tại ấp Phước Hương, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) đang thực hiện hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép.

Đối tượng Lê Thị Như Quỳnh cùng tang vật.

Đối tượng Lê Thị Như Quỳnh cùng tang vật.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ thành công 8 bệ pháo hoa nổ, trọng lượng khoảng 13kg, cùng với 1 xe máy và 1 ĐTDĐ. Thông qua truy xét nhanh đối tượng Bình, lực lượng PCMT&TP cũng đã phát hiện và thu giữ tại nhà đối tượng Lê Thị Như Quỳnh (33 tuổi, trú tại ấp Phước Hương, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) 6 hộp pháo dây và 3 hộp pháo hoa nổ, tổng trọng lượng khoảng 17kg.

Tổng cộng, lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 30kg pháo hoa các loại từ các đối tượng. Hiện tại, vụ việc đang được lực lượng PCMT&TP BĐBP tỉnh phối hợp cùng Công an huyện Long Điền và Viện KSND huyện Long Điền tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Đỗ Thanh Bình cùng tang vật.

Đối tượng Đỗ Thanh Bình cùng tang vật.

Cùng trong ngày 1/12, Công an phường An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đi tuần tra đến trước sảnh B, chung cư Opal Boulevard phát hiện N.T.T (16 tuổi, ngụ phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) điều khiển xe máy biển số: 63G1-03993 có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, công an phát hiện trong túi xách N.T.T mang trên người chứa 42 viên pháo banh tròn. Bước đầu, N.T.T khai nhận, đang đi bán pháo cho khách thì bị công an bắt.

Trước đó, ngày 30/11, trong quá trình tuần tra đến trước cây xăng Đông Tân (khu phố Đông Tân, phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), Công an phường Dĩ An phát hiện N.V.H (20 tuổi, quê Thanh Hóa) điều khiển xe máy 59L2-261.05 chở theo một thùng carton có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra phát hiện trong thùng carton chứa 10 khối chữ nhật ghi chữ nước ngoài nghi vấn là pháo nổ. Ngay lập tức, toàn bộ tang vật đã bị lập biên bản tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm