Liên tiếp bắt giữ các đối tượng đánh bạc trái phép và buôn bán thuốc lá nhập lậu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đồn biên phòng Trung Bình, BĐBP tỉnh Sóc Trăng liên tiếp phát hiện 2 tụ điểm đánh bạc trái phép, bắt quả tang 12 đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức chơi bài binh và bài tứ sắc.

Cụ thể, vào khoảng 13h ngày 21/6/2021, tại ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tổ công tác phát hiện bắt giữ 8 đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức đánh bài binh tại một khu đất trống. Tại hiện trường lực lượng chức năng tạm giữ 6 bộ bài tây và 4.100.000 đồng tiền mặt.

12 đối tượng cùng số tang vật mà lực lượng lượng chức năng tạm giữ tại cơ quan điều tra

12 đối tượng cùng số tang vật mà lực lượng lượng chức năng tạm giữ tại cơ quan điều tra

Cùng lúc, cách địa điểm trên khoảng 400m, phát hiện trong 1 căn nhà bỏ trống có 4 đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức đánh bài tứ sắc. Tổ công tác đã phát hiện, tạm giữ 10 bộ bài tứ sắc và 2.040.00 đồng tiền mặt.

Đối tượng Lâm Văn Hẹ cùng số tang vật tại cơ quan điều tra

Đối tượng Lâm Văn Hẹ cùng số tang vật tại cơ quan điều tra

Trước đó vào lúc 10h30 phút ngày 19/6/2021, tại bến đò Ông Tám, ấp An Bình, xã An Thạnh 3, tổ công tác đồn Biên phòng An Thạnh Ba, BĐBP Sóc Trăng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát thì phát hiện ông Lâm Văn Hẹ, sinh năm 1959, HKTT tại Đại An, Trà Cú, Trà Vinh có hành vi buôn bán hàng cấm thuốc lá điếu nhập lậu.

Tại hiện trường phát hiện thu giữ 240 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu Jet và Hero. Qua lời khai ban đầu của ông Hẹ số thuốc lá trên ông mua của một người đàn ông tại TP Trà Vinh về để giao cho các cửa hàng tạp hoá quán cà phê để kiếm lời.

Hiện đơn vị đang tiến hành điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Đọc thêm