Liên tiếp bắt giữ gần 100kg pháo nổ

(PLVN) - Trong 2 ngày liên tiếp, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh, Cao Bằng đã bắt giữ 2 vụ vận chuyển pháo hoa nổ trái phép, thu giữ 87 kg pháo.
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Trường vận chuyển 48kg pháo hoa nổ.
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Trường vận chuyển 48kg pháo hoa nổ.

Cụ thể, vào lúc 21 giờ, ngày 17/01/2021, tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực xóm Bản Tám, xã Quang Hán, huyện Trùng Khánh đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Phương Đàm Cảnh, SN 1998, trú tại xã Quang Hán, huyện Trùng Khánh vận chuyển 48kg pháo hoa nổ do Trung Quốc sản xuất. Qua đấu tranh, khai thác, đối tượng Phương Đàm Cảnh đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Lực lượng chức năng đã hoàn chỉnh hồ sơ vụ việc và bàn giao đối tượng Phương Đàm Cảnh cho Công an huyện Trùng Khánh tiếp tục điều tra làm rõ.

Đến 18 giờ 30 phút, ngày 18/01/2021, tại khu vực Mốc 736, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh tiếp tục phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Trường, SN 1982, trú tại Xóm Nam Tuấn, Thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng cũng đang vận chuyển 39kg pháo hoa nổ. Qua đấu tranh, khai thác, đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh đã hoàn chỉnh mọi thủ tục, hồ sơ theo quy định và bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Trùng Khánh tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời điểm cuối năm, bên cạnh tình trạng vượt biên trái phép trở về nước đón tết của nhiều công dân Việt đã sang Trung Quốc làm thuê, thì tình trạng vận chuyển, buôn lậu pháo cũng trở nên nhộn nhịp. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh, Cao Bằng là đơn vị liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ việc như trên.

Những thành tích đã đạt được của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh thể hiện tinh thần kiên quyết trấn áp với các loại tội phạm của cấp ủy, Ban Chỉ huy đơn vị. Đây cũng chính là những bông hoa chiến công, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần đảm bảo trật tự, giữ gìn an ninh biên giới giúp người dân yên tâm đón Tết trong không khí tươi vui, an toàn./.