Liên tiếp bắt giữ tàu vận chuyển dầu DO trái phép

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 mới bắt giữ thêm một tàu vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu D0 trái phép trên vùng biển Tây Nam.
Lực lượng chức năng kiểm tra số dầu DO trái phép.
Lực lượng chức năng kiểm tra số dầu DO trái phép.

Cụ thể, vào lúc 04h30 ngày 23/02/2024, tại khu vực biển cách Tây Tây Nam đảo Thổ Chu (tỉnh Kiên Giang) khoảng 25 hải lý, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã kiểm tra tàu KG 91054 TS.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 5 thuyền viên, do ông Nguyễn Văn Ngọc làm thuyền trưởng; theo khai báo của các thuyền viên thì chủ tàu là bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, địa chỉ thường trú tại Vĩnh Thanh Vân, Rạch Giá, Kiên Giang. Theo lời khai ban đầu của thuyền trưởng, tàu đang vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Tiến hành niêm phong dầu DO trái phép.

Tiến hành niêm phong dầu DO trái phép.

Lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tiến hành lập biên bản, niêm phong hàng hóa vi phạm. Sau đó, dẫn giải phương tiện về cảng Hải đội 422 tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để tiếp tục điều tra, xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Như vậy, chỉ trong vòng 5 ngày (từ ngày 19 - 23/02/2024), lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã liên tiếp phát hiện, kiểm tra và bắt giữ 4 vụ/4 tàu đang vận chuyển khoảng hơn 320.000 lít dầu DO trái phép trên biển.

Đọc thêm