Liên tiếp bắt nhiều đối tượng trộm xe tại TT - Huế

(PLO) - Công an huyện Phú Lộc (tỉnh TT-Huế) vừa bắt giữ Nguyễn Văn Tài (SN 1998, trú tại phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế) về hành vi trộm cắp tài sản.
Đối tượng Nguyễn Văn Tài và tang vật vụ trộm
Đối tượng Nguyễn Văn Tài và tang vật vụ trộm

Trước đó, khoảng 20h ngày 9/8, Nguyễn Văn Tài ngồi nhậu trước cửa nhà sửa xe của anh Nguyễn Thế (thôn Hòa Vang, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc). Lúc đó, Tài thấy anh Thế đã ngủ nên tìm cách lẻn vào nhà lấy chìa khóa xe để cạnh giường của anh Thế.

Sau đó, Tài lấy chiếc điện thoại Nokia 1280 và chiếc xe gắn máy hiệu WELL mang biển số 75F1-1402 của anh Thế rồi chạy xe đi lên thành phố Huế. Đến 21h cùng ngày, Tài thuê nhà nghỉ và ăn uống tại một nhà nghỉ tại phường An Tây, TP. Huế.

Do không có tiền nên Tài đã gán nợ chiếc xe gắn máy vừa trộm cho chủ nhà nghỉ và bán chiếc điện thoại của anh Thế cho một người khác với giá 50.000 đồng. Quá trình điều tra, Cơ quan Công an huyện Phú Lộc xác định Tài là nghi phạm nên tiến hành bắt giữ, đồng thời thu hồi tang vật là chiếc xe máy biển số 75F1-1402.

Nguyễn Văn Tài từng có hai tiền án về tội trộm cắp và vừa ra tù vào ngày 30/6/2018.

Cũng trong thời gian đó, cơ quan công an huyện Phú Lộc đã phát hiện vụ trộm cắp xe gắn máy tại xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc, thu hồi 3 xe gắn máy, bắt giữ 3 đối tượng Nguyễn Văn Hồng (SN 1995), Trần Nhạc (SN 1986) về hành vi trộm cắp tài sản; Ngô Văn Hiền (SN 1997) cùng trú tại Huế về hành vi tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Đọc thêm