Ngày 5/6, thông tin từ Chi cục QLTT Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các lực lượng phát hiện, xử lý một xe chở hơn 1,3 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ trên đường đi tiêu thụ.
Theo đó, ngày 3/6, Đội QLTT số 8 phối hợp với Tổ CSGT địa bàn Thanh Chương (Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An) và Công an Xã Kim Bảng tiến hành kiểm tra phương tiện xe ô tô tải mang BKS 37C-397.43 với nhiều biểu hiện nghi vấn.
![]() |
Hơn 1,3 tấn nội tạng động vật trên xe tải bị lực lượng chức năng phát hiện (ảnh QLTT Nghệ An cung cấp) |
Thời điểm kiểm tra, tài xế Lê Anh Hùng (trú tại xã Kim Bảng, huyện Thanh Chương) phát hiện trên xe vận chuyển 1,3 tấn nội tạng động vật (mỡ, lòng). Tài xế Lê Anh Hùng - cũng là chủ lô hàng trên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ cũng như các tài liệu, giấy tờ có liên quan kèm theo để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số nội tạng động vật trên.
Toàn bộ số hàng không có giấy tờ kiểm dịch sản phẩm động vật, không được bảo quản đúng quy định, có dấu hiệu biến chất.
Lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Anh Hùng đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng vi phạm nói trên theo quy định của pháp luật. Được biết, tổng trị giá thu phạt hơn 17 triệu đồng.
Trước đó, cùng ngày (3/6), Đội QLTT số 4 phối hợp với Công an thị trấn Cầu Giát (tỉnh Nghệ An) kiểm tra hộ kinh doanh Hồ Thức Tâm (địa chỉ tại khối 5, thị trấn Cầu Giát) phát hiện, xử lý 150 lọ nhũ sơn móng tay không rõ nguồn gốc xuất xứ.
![]() |
Lực lượng chức năng đang kiểm tra cửa hàng tại thị trấn Cầu Giát (ảnh QLTT Nghệ An cung cấp) |
Trên toàn bộ số hàng trên không có Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định về quản lý mỹ phẩm; không có căn cứ xác định được nguồn gốc xuất xứ của số hàng. Chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn chứng từ, giấy tờ khác chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa có liên quan theo quy định của pháp luật.
Đội QLTT số 4 đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với hộ kinh doanh Hồ Thức Tâm số tiền 9 triệu đồng đồng thời buộc hộ kinh doanh tiêu hủy toàn bộ số hàng vi phạm có trị giá 8,25 triệu đồng.
Một diễn biến khác, cùng trong ngày (3/6) Đội QLTT số 3 phối hợp với Phòng CS kinh tế (Công an Nghệ An) tiến hành kiểm tra, phát hiện hộ kinh doanh Đặng Thị Lợi (địa chỉ tại phường Hưng Đông, TP Vinh) thực hiện hành vi giả tem, nhãn, bao bì hàng hóa đối với sản phẩm gạo nếp.
Thời điểm kiểm tra, phát hiện hộ kinh doanh này đang kinh doanh gạo nếp do nước ngoài sản xuất có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài những không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam.
![]() |
Toàn bộ 1,3 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ được tiêu huỷ (ảnh QLTT Nghệ An cung cấp) |
Tại đây, bà Đặng Thị Lợi đang sử dụng 1 máy ép nhiệt để đóng các sản phẩm gạo nếp từ bao 50kg thành các bao bì nhỏ có khối lượng 1 kg và 5 kg. Số lượng hàng đã được đóng thành phẩm gồm 1.400 gói gạo nếp các loại có khối lượng 1 kg/gói. Đoàn kiểm tra cũng phát hiện số lượng lớn bao bì gồm 22.000 loại 1 kg/bao và 150 vỏ bao loại 5 kg/bao, trên các bao bì đều có chữ nước ngoài.
Hộ kinh doanh Đặng Thị Lợi đang đóng gói thực phẩm (gạo nếp) có dấu hiệu giả tem, nhãn, bao bì hàng hóa quy định tại điểm e, khoản 7, Điều 3 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Xác định vụ việc trên có dấu hiệu tội phạm, Đội QLTT số 3 đã chuyển giao toàn bộ tang vật nói trên và hồ sơ vụ việc cho Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.