Liên tiếp thảm kịch trên khắp thế giới tuần qua

(PLVN) - Từ vụ rơi trực thăng tại Thái Lan khiến ba cảnh sát thiệt mạng, đến các vụ tấn công bằng dao, cháy nổ, lũ lụt và dịch bệnh lan rộng ở nhiều quốc gia, tuần qua thế giới chứng kiến liên tiếp những thảm kịch.

Rơi trực thăng cảnh sát tại Thái Lan khiến 3 người thiệt mạng

Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cho biết, ngày 24/5, chiếc trực thăng Bell 212 bất ngờ rơi và bốc cháy gần một ngôi làng thuộc tỉnh Prachuap Khiri Khan. Ba người có mặt trên trực thăng, bao gồm hai phi công và một thợ máy thuộc Đơn vị Không quân Cảnh sát Kanchanaburi, đã tử nạn.

Lực lượng cứu hộ cho biết đám cháy đã được dập tắt ngay sau đó. Cảnh sát trưởng Kitrat Panphet đã ra lệnh mở cuộc điều tra khẩn cấp và cam kết hỗ trợ bồi thường cho gia đình các nạn nhân.

Tấn công bằng dao ở nhà ga Hamburg (Đức), ít nhất 17 người bị thương

Lực lượng cứu hộ thành phố Hamburg (Đức) cho biết một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra tối 23/5 (giờ địa phương), tại nhà ga trung tâm thành phố, khiến ít nhất 17 người bị thương. Nghi phạm đã bị bắt giữ.

Theo người phát ngôn cảnh sát thành phố, trong số những người bị thương có 6 người bị thương nặng, có thể đe dọa tính mạng.

Trong khi đó, truyền thông địa phương đưa tin vụ tấn công xảy ra vào lúc 18h05 ngày 23/5 (giờ địa phương), tức khoảng 0h05 ngày 24/5 (giờ Việt Nam) tại một sân ga chờ tàu bên ngoài sảnh nhà ga chính.

Nghi phạm là một phụ nữ, 39 tuổi, đã bị cảnh sát bắt giữ ngay tại hiện trường.

Lực lượng chức năng Đức đã mở cuộc điều tra làm rõ động cơ vụ tấn công. Điều tra ban đầu cho thấy vụ tấn công này không mang động cơ chính trị.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã lên án vụ tấn công, chia sẻ cùng các nạn nhân và gia đình nạn nhân trong vụ tấn công này.

Tai nạn hầm mỏ tại Nam Phi khiến 260 người mắc kẹt dưới mặt đất

Một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra tại mỏ vàng Kloof của tập đoàn Sibanye-Stillwater ở Nam Phi, khiến 260 công nhân bị mắc kẹt dưới lòng đất.

Vụ việc diễn ra vào tối 22/5 (giờ địa phương) sau khi hệ thống tời phục vụ tiếp cận trục mỏ bất ngờ gặp trục trặc.

Thông tin từ một quan chức cấp cao của công đoàn, trong số 260 thợ mỏ bị mắc kẹt, không có ai bị thương. Đến thời điểm hiện tại, 79 người đã được giải cứu thành công lên mặt đất. 181 công nhân còn lại đã được tập trung tại một địa điểm an toàn và được cung cấp thực phẩm trong quá trình chờ đợi công tác cứu hộ.

Tuy nhiên, ông Duncan Luvuno - Chủ tịch An toàn và Sức khỏe của Liên đoàn Công nhân Mỏ Quốc gia (NUM) bày tỏ lo ngại về tình trạng của những người còn mắc kẹt, đặc biệt là những công nhân mắc bệnh mãn tính, khi họ đã phải ở dưới lòng đất trong thời gian dài mà không được cung cấp đầy đủ thức ăn và nước uống.

Hơn 2.400 ca tử vong do dịch tả trong gần 5 tháng qua tại châu Phi

Ngày 22/5, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) châu Phi thông báo, kể từ đầu năm đến nay, các đợt bùng phát dịch tả trên khắp châu lục đã khiến hơn 2.400 người thiệt mạng và hơn 115.000 người mắc bệnh.

Ông Yap Boum II, một quan chức của CDC châu Phi cho biết trung tâm này ghi nhận tổng cộng 115.513 ca mắc và 2.424 ca tử vong liên quan đến dịch tả tại “lục địa Đen” trong gần 5 tháng qua.

CDC châu Phi nêu rõ các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt bùng phát dịch tả hiện nay gồm Nam Sudan, Cộng hòa Dân chủ Congo, Angola và Sudan. Đây là 4 quốc gia đang trải qua các đợt bùng phát dịch tả được đánh giá là nghiêm trọng, chiếm tới 84% trong tổng số ca bệnh và 92% trong tổng số ca tử vong kể từ đầu năm 2025 đến nay. Nam Sudan ghi nhận số ca tử vong cao nhất với 848 ca.

CDC châu Phi nhấn mạnh tình trạng thiếu nước sạch tiếp tục là yếu tố chính gây ra các đợt bùng phát dịch tả tái diễn trên lục địa, trong bối cảnh hệ thống y tế nhiều nơi đang quá tải do phải đồng thời ứng phó với nhiều dịch bệnh và tình huống khẩn cấp về y tế công cộng.

Ông Boum kêu gọi các quốc gia châu Phi tăng cường hợp tác khu vực và lục địa nhằm ứng phó hiệu quả với dịch tả, đồng thời huy động các nguồn lực cần thiết để kiểm soát và ngăn chặn lây lan dịch bệnh trên toàn châu lục.

Cháy căn hộ tại Nga, nhiều người thương vong

Ngày 22/5, hỏa hoạn đã xảy ra tại một tòa nhà chung cư ở thành phố Anadyr, thủ phủ của Khu tự trị Chukotka, vùng Viễn Đông Nga, đã khiến 5 người thiệt mạng và 4 người bị thương.

Theo thông tin từ Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga và các cơ quan điều tra địa phương, vụ cháy bùng phát lúc 3h10 (giờ địa phương) tại căn bếp của một căn hộ ở tầng 1. Điều tra sơ bộ cho thấy nguyên nhân vụ hỏa hoạn có thể do sự cố thiết bị điện gia dụng.

Lửa lan nhanh, khói dày đặc và khí độc carbon monoxide đã khiến 3 người đàn ông và 1 phụ nữ tử vong ngay tại hiện trường, trong khi 1 nạn nhân nam qua đời trên đường đi cấp cứu.

Lực lượng cứu hỏa đã khẩn trương sơ tán 17 người khỏi tòa nhà. Trong số này, 4 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn và công tác điều tra nguyên nhân cụ thể đang được tiến hành.

Trước đó cùng ngày, một vụ cháy khác tại khu vực Bắc Medvedkovo ở phía Đông Bắc thủ đô Moskva cũng khiến 7 người bị thương. Tổng cộng 41 nhân viên cứu hỏa cùng 11 đơn vị thiết bị chuyên dụng đã được huy động để kiểm soát tình hình.

Lở đất tại Trung Quốc làm ít nhất 14 người mắc kẹt

Nhà chức trách Trung Quốc ngày 22/5 cho biết hai vụ lở đất xảy ra ở huyện Đại Phương, tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc trong đêm và sáng cùng ngày, làm ít nhất 14 người mắc kẹt.

Bộ Xử lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc nhanh chóng kích hoạt phản ứng khẩn cấp cấp độ IV về thảm họa địa chất và phái một nhóm công tác đến hiện trường hướng dẫn hoạt động cứu hộ.

Bộ yêu cầu các lực lượng chức năng nhanh chóng xác minh tình hình, khẩn trương triển khai tìm kiếm và cứu hộ cũng như phòng ngừa thảm họa thứ cấp.

Lũ lụt tại Australia khiến hàng chục nghìn người bị cô lập

Lũ quét ở khu vực bờ Đông Nam Australia đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và khoảng 50.000 người ở các thị trấn bị cô lập trong khi mưa lớn vẫn đang tiếp diễn.

Cảnh sát Australia cho biết đã phát hiện thi thể của 1 người đàn ông, 63 tuổi, trong ngôi nhà bị ngập lụt gần Taree, cách Sydney hơn 300 km về phía Bắc và 1 thi thể nam giới, 30 tuổi, trong vùng nước lũ ở Mid North Coast. Giới chức dự báo các tin xấu sẽ còn tiếp tục trong những giờ tới, đồng thời cho biết có 140 cảnh báo lũ lụt và 50.000 người đang trong phạm vi được yêu cầu sơ tán và có thể bị cô lập.

Trong khi đó, cảnh sát New South Wales cho biết đã có 22 người được giải cứu bằng trực thăng. Ngoài ra, các hoạt động cứu hộ bằng thuyền cũng đã được triển khai.

Hơn 100 trường học đã đóng cửa vào ngày 22/5, trong khi hàng nghìn ngôi nhà vẫn không có điện. Các lực lượng chức năng cảnh báo nước sông Manning ở Taree gần đó đã vượt mức lũ kỷ lục trong 100 năm.

Cơ quan Khí tượng Australia dự báo lượng mưa của một số khu vực có thể lên tới 200 mm cho đến hết ngày 23/5, gây lũ quét đe dọa tính mạng, trước khi hệ thống thời tiết dự kiến suy yếu và di chuyển về phía Nam hướng tới Sydney.

Hỏa hoạn tại giàn khoan dầu của Chevron khiến 17 người bị thương tại Angola

Một người đã được báo cáo mất tích trong khi 17 người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn sáng 20/5 trên giàn khoan dầu ngoài khơi do tập đoàn Chevron vận hành ở tỉnh Cabinda, miền Bắc Angola.

Tuyên bố của Cơ quan Dầu khí, Khí đốt và Nhiên liệu sinh học Quốc gia (ANPG) cho biết hỏa hoạn bùng phát vào sáng sớm theo giờ địa phương khiến 17 người bị thương, trong đó có 4 người bị thương nghiêm trọng. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Sự cố xảy ra khi cơ sở này đang trong quá trình bảo trì hằng năm và đã ngừng hoạt động từ ngày 1/5.

Giàn khoan nước sâu Benguela Belize Lobito Tomboco (BBLT) do Cabinda Gulf Oil Company, một công ty con thuộc tập đoàn dầu khí khổng lồ Chevron của Mỹ, vận hành. Giàn khoan nằm ở ngoài khơi bờ biển Cabinda của Angola.

Theo báo cáo, khu vực này sản xuất trung bình 42.195 thùng dầu thô mỗi ngày, chiếm khoảng 4% tổng sản lượng hằng ngày của Angola.

Hai người thiệt mạng trong vụ đâm dao tại Hà Lan

Hai người thiệt mạng trong vụ đâm dao xảy ra sáng 21/5 tại thị trấn Hoofddorp, thuộc tỉnh North Holland của Hà Lan. Ngoài ra, còn có 2 cảnh sát bị thương sau đó nhưng chưa rõ nguyên nhân.

Theo thông báo từ cảnh sát nước này, cảnh sát nhận được tin báo vào khoảng 6h05 sáng (giờ địa phương) về một cuộc ẩu đả trong một ngôi nhà ở thị trấn Hoofddorp. Khi đến hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện đã có 2 người tử vong tại chỗ.

Trong quá trình xử lý vụ việc đã xảy ra nổ súng và có 2 cảnh sát bị thương. Cả hai người đã được đưa đến bệnh viện điều trị sau đó.

Hiện chưa rõ chi tiết cụ thể của sự việc và một cuộc điều tra đang được tiến hành.

Trong khi đó, Cơ quan Điều tra hình sự quốc gia Hà Lan mở cuộc điều tra riêng về việc sử dụng vũ lực của cảnh sát. Đây là thủ tục tiêu chuẩn trong các trường hợp có thương vong nghiêm trọng.

Đánh bom liều chết nhắm vào xe buýt trường học ở Pakistan, ít nhất 4 trẻ em tử vong

Ngày 21/5, một kẻ đánh bom liều chết đã tấn công một xe buýt chở học sinh tại quận Khuzdar, thuộc tỉnh Balochistan ở Tây Nam Pakistan, khiến ít nhất 4 trẻ em thiệt mạng và 38 người khác bị thương.

Quan chức quận Khuzdar, ông Yasir Iqbal cho biết vụ tấn công xảy ra xe buýt đang chở học sinh đến trường công lập quân đội (APS).

Hiện chưa có nhóm nào nhận là thủ phạm, tuy nhiên, giới chức nghi ngờ tổ chức phiến quân Quân đội Giải phóng Baloch (BLA) có thể liên quan, do nhóm này thường xuyên thực hiện các vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh và dân thường trong khu vực.

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi lên án mạnh mẽ vụ việc, gọi đây là hành động "man rợ" và bày tỏ đau buồn sâu sắc trước cái chết của những nạn nhân nhỏ tuổi. Ông nhấn mạnh rằng những kẻ gây ra tội ác này không đáng được nhận khoan hồng.

Đọc thêm