Liên tiếp triệt phá các vụ án đánh bạc sau Tết

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Từ dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đến nay, công an trên cả nước đã liên tiếp triệt phá nhiều vụ án đánh bạc dưới nhiều hình thức như lắc tài xỉu, cá độ bóng đá với số tiền lên đến nhiều tỷ đồng.
Tang vật và các đối tượng bị bắt quả tang khi đang đá gà ăn tiền tại Sóc Trăng.
Tang vật và các đối tượng bị bắt quả tang khi đang đá gà ăn tiền tại Sóc Trăng.

Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và trò chơi Number Game qua mạng Internet trên địa bàn quận Hoàng Mai với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng.

Theo thông tin ban đầu, ngày 10/2, qua công tác nắm địa bàn, Công an quận Hoàng Mai đã kiểm tra hành chính đối với Hồ Sỹ Nghĩa (SN 1968, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai). Qua đấu tranh khai thác, Nghĩa khai nhận đang quản lý 1 tài khoản cá độ bóng đá trên một trang web. Mở rộng điều tra, Công an phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc gồm 8 đối tượng với tổng số tiền giao dịch khoảng 3,6 tỷ đồng.

Đến khoảng 21h cùng ngày, Trương Quang Chính (SN 1971, trú phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội) ra đầu thú và khai nhận là người tổ chức đường dây cá độ bóng đá nêu trên. Chính đã giao tài khoản cho Trịnh Cao Dương (SN 1985, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai).

Từ tài khoản này, Dương tạo ra 1 tài khoản con cho Trương Minh Tùng (SN 1980, trú tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội). Tùng đã sử dụng tài khoản trên để thực hiện hành vi đánh bạc qua mạng và trò chơi Number Game (tổng số kèo đánh bạc từ ngày 26/1 và ngày 28/1 là 456 kèo với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng). Vụ việc đang được tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó ngày 3/2, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cũng đã phát hiện, bắt quả tang 49 đối tượng đang tụ tập đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại nhà Lê Đình Giang (SN 1966, trú xã Văn Phú, huyện Thường Tín). Tang vật thu giữ gồm 2 bát sứ, 2 đĩa sứ, 8 quân vị, 141 triệu đồng trên chiếu bạc và 94 triệu đồng thu trên người các đối tượng.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an huyện Thường Tín đã tạm giữ hình sự 45 đối tượng để điều tra hành vi đánh bạc. Hiện Công an huyện Thường Tín đang tiếp tục điều tra, để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tại Sóc Trăng, qua công tác nắm tình hình và từ tin báo của quần chúng nhân dân, trưa 12/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị chức năng đã ập vào bắt quả tang 32 đối tượng đang tham gia đánh bạc trái phép dưới hình thức đá gà ăn tiền tại khu đất trống sau nhà 1 người dân thuộc ấp Châu Thành, xã An Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Tại hiện trường, lực lượng Công an lập biên bản tạm giữ tang vật gồm: 6 con gà, 24 điện thoại di động, trên 93 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Cơ quan Công an đang tiến hành xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cũng từ tin báo của quần chúng, ngày 10/2, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bến Tre bất ngờ ập vào khu đất vườn ở ấp Thanh Sơn 2, xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, phát hiện hàng chục đối tượng đang say sưa tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền.

Khi thấy lực lượng Công an, các con bạc liền bỏ chạy tán loạn. Lực lượng Công an đã kịp thời khống chế, tạm giữ, lập biên bản xử lý 16 đối tượng (cả nam và nữ). Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tạm giữ 12 con gà trống nòi, 16 điện thoại di động, 10 bộ cựa sắt, 29 xe mô tô, trên 115 triệu đồng cùng một số tang vật khác có liên quan. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Mỏ Cày Bắc tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó một ngày (ngày 9/2), Đội Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Châu Thành (Bến Tre) phối hợp cùng Công an các xã trên địa bàn bắt quả tang một vụ đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại nhà bà Phạm Thị Huệ Thanh ở ấp Phước Lễ, xã Thành Triệu. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 8 đối tượng có liên quan (cả nam và nữ); đồng thời tạm giữ 7 điện thoại di động, 9 xe mô tô, 1 bộ tài xỉu cùng số tiền gần 100 triệu đồng.

Cũng liên quan đến tội phạm đánh bạc, Công an Thanh Hoá đã triệt phá nhiều vụ án ngay trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Cụ thể, chiều 7/2, tại tiểu khu Nam Giang, thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, Phòng Cảnh sát Hình sự tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Công an thị trấn Nông Cống bắt quả tang 11 đối tượng đang có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức 3 cây do đối tượng Nguyễn Đình Vinh (SN 1988) thường trú tại xã Tân Thọ, huyện Nông Cống, đứng ra tổ chức. Tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 55,6 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan.

Cũng trong ngày 7/2, tại nhà ông Nguyễn Hữu Châu (SN 1962, ở phường Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa), Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an phường Quảng Tâm bắt quả tang 2 nhóm gồm 13 đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức 3 cây, thu giữ tại chỗ 33,7 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan.

Xóa sổ trường gà quy mô hàng trăm con bạc tại Tiền Giang

Khoảng 13h30 ngày 12/2, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an địa phương đã triển khai phương án tấn công, triệt phá một trường gà có quy mô lớn tại ấp Lợi An, xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây. Tụ điểm đá gà này được diễn ra trên phần đất ngay phía sau hộ ông Trần Thanh Bình (sinh năm 1983).

Khi lực lượng chức năng bất ngờ ập vào, có khoảng 200 đối tượng đang tụ tập quanh điểm đá gà. Phát hiện lực lượng chức năng, các con bạc bỏ chạy tán loạn thoát thân, lực lượng chức năng đã nổ súng khống chế.

Tại trường gà, lực lượng công an đã tạm giữ 41 đối tượng, 44 điện thoại di động các loại, 8 con gà trên sới bạc, 18 con gà của các đối tượng đang úp bội, 1 cân điện tử, 1 tấm kính chắn gà, 132 cuộn băng keo đã qua sử dụng, gần 100 xe máy các loại, gần 600 trăm triệu đồng trên người các đối tượng và nhiều tang vật khác có liên quan.

Qua xác minh ban đầu, tụ điểm đá gà này do đối tượng tên Giác và Dế (ngụ thị xã Gò Công, Tiền Giang) đứng ra làm chủ. Mỗi ngày có trên 200 con bạc trong và ngoài địa phương đến tham gia đá gà ăn tiền. Xung quanh tụ điểm là sông, ruộng lúa, địa bàn rộng lớn giáp ranh giữa 2 huyện Gò Công Tây và Gò Công Đông, nằm sâu trong khu vực nông thôn.

Trường gà này đã tồn tại trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022, hoạt động mang tính “chuyên nghiệp”. Tụ điểm được bố trí mái che bằng tôn, có hệ thống làm mát, có thức ăn, nước uống tại chỗ cho các đối tượng sát phạt, phục vụ cả ban đêm, trời mưa... Các con bạc sẽ được đưa đón bằng xe gắn máy tới tụ điểm sát phạt, có lực lượng làm công tác canh gác, cảnh giới nghiêm ngặt.

Nhựt Nam

Đọc thêm