Liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở bờ sông nghiêm trọng ở Bạc Liêu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 10/6, ông Phạm Văn Mười - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu cho biết, trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở bờ sông nghiêm trọng.
Vụ sạt lở trên phần đất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành niên thủy sản Trường Phúc (ấp Canh Điền, xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải).

Vụ sạt lở trên phần đất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành niên thủy sản Trường Phúc (ấp Canh Điền, xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải).

Theo đó, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 9/6, tại huyện Đông Hải, đã xảy ra sạt lở trên phần đất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành niên thủy sản Trường Phúc (ấp Canh Điền, xã Long Điền Tây).

Cụ thể, đoạn sạt lở dài 59 mét, chiều ngang 20 mét, tổng diện tích bị sạt lở khoảng 1.180m2, gồm: nhà xưởng xây dựng tiền chế (mái tol lạnh, khung sắt mạ kẽm…); 1 hồ xử lý nước thải (xây dựng bằng bê tông, cốt thép) cùng toàn bộ hàng rào xây dựng bằng bê tông sạt lở hoàn toàn. Ước tổng thiệt hại về tài sản trên 2 tỷ đồng.

Nhận được thông tin sự việc trên, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu đã đến hiện trường sạt lở khảo sát, ghi nhận thiệt hại, bàn biện pháp khắc phục. Tại khu vực sạt lở, đang xuất hiện những đường rạn nứt mới, có khả năng ảnh hưởng đến các công trình bên trong khu vực của Công ty.

Đồng thời, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu, đề nghị phía Công ty Trường Phúc khẩn trương di dời tài sản, máy móc, trang thiết bị tại khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn; thông báo cho cán bộ và công nhân của toàn Công ty biết về khu vực sạt lở nói trên để cảnh báo khu vực nguy hiểm.ư

Nguyên nhân sạt lở được xác định là do phần đất nền móng khu vực phía sau nhà xưởng của Công ty cặp tuyến sông Gành Hào - Hộ Phòng (tuyến sông lớn, nguy cơ tiềm ẩn sạt lở cao), sông sâu, có dòng chảy siết, biên độ triều lên xuống chênh lệch nhiều, tường rào cặp sông xây dựng bằng bê tông cao khoảng 2 mét với khối lượng rất lớn, trong khi cọc gia cố của hàng rào chỉ sâu 12 mét nên chưa đảm bảo có thể là nguyên nhân dẫn đến sạt lở.

Lãnh đạo huyện Đông Hải đã đến hiện trường sạt lở khảo sát, ghi nhận thiệt hại, bàn biện pháp khắc phục.

Lãnh đạo huyện Đông Hải đã đến hiện trường sạt lở khảo sát, ghi nhận thiệt hại, bàn biện pháp khắc phục.

“Công ty Trường Phúc phối hợp với Viện khoa học thủy lợi miền Nam thi công kè chống sạt lở đúng theo quy cách và kỹ thuật. Đồng thời, đề xuất UBND tỉnh, Ban chỉ huy chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh xem xét, chỉ đạo ngành chức năng tỉnh hỗ trợ huyện Đông Hải trong khắc phục khu vực sạt lở tại Công ty Trường Phúc” - Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị.

Khẩn trương khắc phục các vụ sạt lở bờ sông

Cũng trong chiều 10/6, ông Phan Thanh Duy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh kiểm tra tình hình sạt lở bờ sông tại xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải và xã Tân Phong, thị xã Giá Rai. Đây là hai địa điểm sạt lở mới nhất và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã đến khảo sát thực tế các địa điểm xảy ra sạt lở. Cụ thể, tại thị xã Giá Rai, sạt lở xảy ra trên kênh xáng Cà Mau - Bạc Liêu, đoạn lộ cũ, thuộc ấp II, xã Tân Phong trong hai ngày 7 và 8/6. Qua thống kê, sạt lở có dài 150 mét, chiều sâu khoảng 2 mét. Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng là 104 hộ, trong đó, ảnh hưởng trực tiếp đến nhà ở gồm 13 hộ dân, còn lại có 91 hộ rạn nứt nhà cửa có nguy cơ sạt lở. Ước tính thiệt hại ban đầu có thể hơn 500 triệu đồng. Ngoài ra, cũng trên tuyến lộ cũ ấp II, xã Tân Phong, đoạn từ cầu Sư Son đến Khóm 2, phường Hộ Phòng cũng đang có nguy cơ sạt lở rất cao, ảnh hưởng trực tiếp đến nhà ở của 458 hộ dân sinh sống theo tuyến lộ này.

Ông Phan Thanh Duy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (thứ nhất bên trái) cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh kiểm tra tình hình sạt lở bờ sông tại xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải và xã Tân Phong, thị xã Giá Rai.

Ông Phan Thanh Duy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (thứ nhất bên trái) cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh kiểm tra tình hình sạt lở bờ sông tại xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải và xã Tân Phong, thị xã Giá Rai.

Sau khi kiểm tra tình hình thực tế, ông Phan Thanh Duy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị hai địa phương này nhanh chóng thống kê đầy đủ số hộ bị thiệt hại, dự báo tình hình sạt lở có thể xảy ra trong thời gian tới, đồng thời khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục.

Đối với vụ sạt lở xảy ra trên phần đất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên thủy sản Trường Phúc, ông Phan Thanh Duy yêu cầu phía Công ty Điện lực Bạc Liêu có phương án di dời trụ điện trung thế dẫn đường dây sang vị trí an toàn. Bởi khu vực sạt lở rất gần trụ điện trung thế 3 pha vượt sông Gành Hào - Hộ Phòng, cung cấp điện cho huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.

“Khu vực sạt lở ở xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, địa phương cắm cảnh báo ở các vị trí có nguy cơ sạt lở; vận động di dời những hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng đến nơi an toàn. Cùng với đó, khẩn trương thống kê thiệt hại cụ thể từng hộ dân và rà soát các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để có hướng hỗ trợ phù hợp, kịp thời, giúp người dân sớm vượt qua khó khăn” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị.

Đọc thêm