Liên tục bắt giữ 3 vụ sử dụng xe mô tô vận chuyển thuốc lá lậu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhằm qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng buôn lậu đã chia nhỏ hàng hoá rồi thuê người sử dụng xe mô tô vận chuyển sâu vào nội địa tiêu thụ. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang liên tục bắt giữ 03 vụ vận chuyển thuốc lá lậu, được nguỵ trang tinh vi.
Lực lượng Công an kiểm đếm số thuốc lá lậu bị tạm giữ.
Lực lượng Công an kiểm đếm số thuốc lá lậu bị tạm giữ.

Cụ thể, sáng ngày 19/12, tại khu vực ấp Phú Hoà B, xã Phú Lâm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, Trạm Cảnh sát đường thuỷ Tân Châu thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an huyện Phú Tân, phát hiện 02 đối tượng điều khiển xe mô tô vận chuyển thuốc lá lậu nên đã triển khai lực lượng bắt giữ.

Phát hiện lực lượng Công an, một đối tượng bỏ lại phương tiện cùng 400 bao thuốc lá lậu thoát thân. Riêng đối tượng Nguyễn Khắc Thường (SN1991, trú tại huyện Phú Tân) bị bắt giữ cùng phương tiện và 600 bao thuốc lá lậu được nguỵ trang cất giữ trong 02 giỏ xách chở phía sau xe.

Nguyễn Khắc Thường cùng phương tiện và tang vật.

Nguyễn Khắc Thường cùng phương tiện và tang vật.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 18/12, tại bến đò ngang Sơn Đốt – Nhơn Mỹ, thuộc khóm Hòa Long 4, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, Đội Cảnh sát đường thủy - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, cũng phát hiện Lê Thị Kiều Giang điều khiển xe mô tô vận chuyển 750 bao thuốc lá lậu được nguỵ trang là người đi bán trái cây, đang trên đò qua sông Hậu.

Lê Thị Kiều Giang cùng phương tiện và tang vật

Lê Thị Kiều Giang cùng phương tiện và tang vật

Tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật cùng phương tiện để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm