Liên tục đánh sập các đường dây ma tuý tuyến biên giới

(PLO) - Ngày 20/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an TT. Huế cho biết, đơn vị đã liên tục ra quân phá các vụ án tội phạm ma tuý liên quan trên địa bàn huyện A lưới. 
Đối tượng Trần Thị Thanh tại cơ quan công an
Đối tượng Trần Thị Thanh tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 18/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an TT. Huế đã phối hợp Công an huyện A Lưới và Phòng phòng chống ma tuý và tội phạm, Bộ đội biên phòng tỉnh phát hiện, bắt giữ đối tượng Trần Thị Thanh (SN 1975), trú tại huyện A Lưới đang bán trái phép chất ma tuý (hêrôin) cho một đối tượng tên H.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thanh, lực lượng Công an đã thu giữ 5,7 gam ma tuý (heroin), 1 kg thuốc nổ và một số tang vật khác.

Tang vật của vụ án
Tang vật của vụ án 

Trước đó, ngày 25/2, lực lượng phòng chống ma tuý các đơn vị đã phối hợp lần lượt bắt giữ đối tượng Hồ Văn Tả (SN 1986) trú tại Hồng Kim, A Lưới có hành vi tàng trữ trái phép 183 viên ma tuý tổng hợp và trong các ngày 2/3, 13/3, bắt đối tượng Lê Hồng Phương (SN 1991), trú tại thị trấn A lưới và Trần Đăng Khoa (SN 1984), trú tại A Ngo, A lưới… về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.  

Hiện cơ quan điều tra Công an TT. Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý của Thanh và các đối tượng có liên quan. 

Đọc thêm