Liên tục phát hiện 'hàng nóng' tại sân bay Đà Nẵng

(PLVN) - Trong quá trình soi chiếu tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng, lực lượng chức năng ở đây tiếp tục phát hiện kiện hàng có súng đạn.
Khẩu súng phát hiện trong kiện hàng.
Khẩu súng phát hiện trong kiện hàng.

Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đang vào cuộc điều tra làm rõ một vụ việc vận chuyển vũ khí trái phép xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, vào ngày 1/10, nhân viên soi chiếu ga hàng hóa Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng phát hiện trong kiện hàng EB 567721683 VN có chứa 01 khẩu súng Rulo, ổ quay màu đen kèm 06 viên đạn đầu chì, thân vỏ màu vàng đồng.

Địa chỉ gửi đến Bình Dương. Qua xác minh ban đầu, kiện hàng trên do anh N.M.H (sinh năm 1996, là nhân viên giao hàng của một công ty chuyển phát nhanh trên địa bàn) làm thủ tục vận chuyển gửi đi theo đường hàng không.

Đây là lần thứ 3 trong vòng vài tháng qua phát hiện súng, đạn gởi qua sân bay Đà Nẵng. Trước đó vào sáng 14/3, trong quá trình giám sát màn hình máy soi chiếu tại nhà ga hàng hóa Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, nhân viên an ninh sân bay phát hiện một kiện hàng có linh kiện của súng tự chế bằng kim loại. Sau khi kiểm tra, phát hiện những linh kiện này, nhân viên an ninh lắp lại thành 1 khẩu súng hoàn chỉnh. Đồng thời trong kiện hàng này còn có 2 viên đạn vỏ bằng đồng. Qua kiểm tra 2 viên đạn còn nguyên hạt nổ, bên trong có thuốc.

Vào ngày 15/4, lực lượng an ninh sân bay Đà Nẵng tiếp tục phát hiện một kiện hàng có 1 khẩu súng kèm theo 10 viên đạn được gói trong hộp giấy. Kiện hàng trên được gửi từ một công ty vận chuyển hàng hóa ở Đà Nẵng do anh T.K.T. (SN 1990 tuổi, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) là người làm thủ tục đưa hàng lên sân bay. Làm việc với đơn vị an ninh, anh T. cho biết kiện hàng trên được vận chuyển ra kho Đà Nẵng theo quy trình, sau đó anh T. làm thủ tục giao hàng tại sân bay.

Đọc thêm