Lĩnh án vì 'yêu' bé gái 13 tuổi

(PLVN) - TAND tỉnh Đồng Nai đã xét xử xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Hoàng Sinh (SN 2003, ở Đắk Nông) 8 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Bị hại là cháu N.H.V.T. (SN 2007).
Ảnh minh họa từ internet.
Ảnh minh họa từ internet.

Theo cáo trạng, tháng 11/2019, thông qua mạng xã hội, Sinh kết bạn với cháu T. Quá trình quen biết nhau, T. tâm sự với bạn trai mới quen nhiều chuyện, trong đó có việc cô bé đang buồn chuyện gia đình. Sau khi tâm sự xong, T. ngỏ ý muốn đến phòng trọ của Sinh ở huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai chơi. Nghe bé gái tâm sự, Sinh đã động viên cô bé, sau đó hướng dẫn bạn gái nhí bắt xe đến phòng trọ của mình.

Đến nơi, cháu T. đã ở lại phòng trọ cùng Sinh từ ngày 16/12/2019 đến 19/12/2019. Quá trình cho bạn gái nhí sống cùng mình, Sinh và T. đã “đi quá giới hạn với nhau”. Theo cáo trạng, Sinh đã 4 lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu T. 

Vụ việc chỉ được phát hiện khi cha cháu T. tìm đến, đón con gái về nhà. Sau đó, họ làm đơn tố cáo Sinh tới cơ quan công an. 

Đọc thêm