"Lộ diện" các nghi phạm khủng bố ở Paris?

Báo Blitz xuất bản tại Belgrade (Serbia) ngày 15/11 cho biết đối tượng có tên là Ahmad Mohammad mang quốc tịch Syria, tới Tây Âu sau khi quá cảnh qua Serbia, là kẻ bị tình nghi tổ chức các vụ tấn công khủng bố tại Paris làm ít nhất 129 người thiệt mạng. 
Cảnh sát Pháp kiểm soát tại khu vực biên giới với Italy gần thị trấn Modane, sau các vụ tấn công ở Paris, ngày 14/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cảnh sát Pháp kiểm soát tại khu vực biên giới với Italy gần thị trấn Modane, sau các vụ tấn công ở Paris, ngày 14/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)
VietNam+ thông tin, báo này cũng đăng ảnh chụp hộ chiếu, được cho là thuộc về một trong những kẻ khủng bố ở Paris. Trong ảnh là một người đàn ông với các đặc điểm khuôn mặt đặc trưng Trung Đông. 
Ngày sinh trong hình ảnh hiện khó xác định, song có thể giả định người này sinh vào thập niên 1990. 
Báo trên cho biết: "Trên cơ sở hộ chiếu này, cơ quan an ninh Pháp đã yêu cầu các đồng nghiệp Serbia hỗ trợ, do các cơ quan của Serbia đã thống kê tất cả những người đi qua nước này, và có cơ sở dữ liệu đầy đủ nhất về những người di cư đi qua Balkan." 
Trước đó, có nguồn tin cho biết người đàn ông trên đã nhập cảnh vào Hy Lạp ngày 3/10. Ngày 7/10, trong nhóm người tị nạn, người này đã quá cảnh ở Serbia qua điểm dân cư Miratovats từ Macedonia, đăng ký tại thị trấn Presevo và nộp đơn chính thức xin tị nạn. 
Đối tượng này đã vượt qua các điểm kiểm soát và không mang theo vũ khí, ngay sau đó, nghi can trên di chuyển từ Serbia tới Croatia, sau đó đến Áo.
Theo các nguồn tin trên VnExpress, Zing.vn, một quan chức Pháp cho biết tên của một đối tượng được cho là đánh bom liều chết trong số các hung thủ gây ra vụ khủng bố tại thủ đô Paris đêm 13/11 là Ismael Omar Mostefai, 29 tuổi.
Ông Jean-Pierre Gorges, thị trưởng thị trấn Chartres kiêm nghị sĩ Pháp, xác nhận thông tin trên Facebook ngày 14/11, Ismael đã sống ở Chartres (cách Paris gần 90 km về phía tây nam) cho đến năm 2012 và mang quốc tịch Pháp, đến Syria vào mùa đông năm 2013 - 2014. 
Cảnh sát hiện tạm giữ bố và anh trai của Ismael để thẩm vấn. Nhà điều tra có thể nhận diện nghi phạm dựa vào dấu vân tay từ đầu ngón tay của Ismael còn sót lại sau khi y tự vẫn tại hiện trường.
Cùng với một người Pháp bị bắt ở biên giới với Bỉ, cảnh sát Brussel cũng bắt giữ một số người ở thủ đô nước này. Nhà chức trách Pháp cho hay có ba nhóm các tay súng phối hợp để thực hiện các vụ tấn công ở Paris khiến 129 người thiệt mạng. Những kẻ này mặc cùng loại áo mang chất nổ lỏng TATP, dùng pin, kíp nổ và tiểu liên Kalashnikov như nhau.

Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết IS chính là những kẻ đứng sau các vụ này. Ông khẳng định đó là một hành động chiến tranh và tuyên bố Pháp sẽ tấn công IS không khoan nhượng trên mọi lãnh thổ.

Đọc thêm