Lộ diện các ứng viên lọt vào danh sách tranh cử Tổng thống Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lần đầu tiên kể từ năm 2008, sẽ chỉ có 4 ứng cử viên bao gồm Leonid Slutsky của Đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR), Vladislav Davankov của Đảng Những người mới, Nikolay Kharitonov của Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) và Tổng thống đương nhiệm Nga Vladimir Putin - người đang tranh cử nhiệm kỳ thứ 5 với tư cách độc lập, tranh cử tại cuộc bầu cử Tổng thống Nga diễn ra trong tháng sau.
Các thành viên CEC Nga.
Các thành viên CEC Nga.

Theo hãng tin TASS, Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) tại cuộc họp vừa diễn ra đã công bố và niêm yết danh sách các ứng viên tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga tới đây.

Các ứng cử viên này bao gồm các ông Leonid Slutsky của Đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR), Vladislav Davankov của Đảng Những người mới, Nikolay Kharitonov của Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) và Tổng thống đương nhiệm Nga Vladimir Putin.

Vào ngày 8/2, CEC đã từ chối đăng ký của các ứng cử viên Sergey Malinkovich của Đảng Cộng sản Nga và Boris Nadezhdin của đảng Sáng kiến Công dân với lý do tỷ lệ chữ ký ủng hộ không hợp lệ được gửi đến CEC rất cao.

Tỷ lệ này là 14,9% đối với ông Malinkovich và 15,2% đối với ông Nadezhdin, cao hơn mức cho phép 5%. Ngoài ra, một số ứng viên khác đã bị từ chối quyền tranh cử vì họ không thu thập đủ số lượng chữ ký ủng hộ theo quy định và thiếu một số giấy tờ cần thiết.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2008, một cuộc bầu cử Tổng thống Nga chỉ có 4 ứng viên lọt vào danh sách tranh cử cuối cùng.

Trong cuộc bầu cử tổng thống Nga gần đây nhất vào năm 2018 đã có 8 ứng cử viên tham gia tranh cử. Cuộc bầu cử tổng thống Nga vào năm 2000có số lượng ứng cử viên cao nhất là 11.

Hội đồng Liên bang Nga đã ấn định lịch bầu cử tổng thống vào ngày 17/3/2024. Việc bỏ phiếu sẽ diễn ra trong 3 ngày - 15, 16 và 17 tháng 3. Như vậy, đây sẽ là cuộc bầu cử tổng thống Nga đầu tiên kéo dài 3 ngày.