Lộ diện kẻ đồi bại hiếp dâm, cướp tiền bé gái bán vé số

Nghi phạm giở thú tính với bé gái 8 tuổi gần sân bay quốc tế Phú Quốc (Kiên Giang) được xác định là Nguyễn Văn Hải (35 tuổi, phường 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).
Lộ diện kẻ đồi bại hiếp dâm, cướp tiền bé gái bán vé số

Hải bị Công an bắt giữ khi đang trốn tại một phòng trọ ở ấp 4, xã Cửa Cạn, huyện Phú Quốc, sau 2 tuần gây án.

Trước đó, khoảng 20h ngày 29/10, khi bé N.T.M.T đang bán vé số dạo trên đường Mạc Cửu (ở thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc), thì Hải đến nói dối là mẹ của Hải mua vé số của bé, trúng 3 tờ giải đặc biệt.

Hải dụ dỗ T lên xe máy đi đổi vé số trúng và hứa sẽ cho bé gái tiền. Hải chở T đến khu vực vắng gần sân bay quốc tế Phú Quốc rồi thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, Hải đã lấy hết tiền và vé số (khoảng 1 triệu đồng) của bé gái. Vì đói, cháu T. đã xin lại 20.000 đồng để mua thức ăn, Hải đồng ý rồi bỏ đi.

T tìm đến nhà một người dân gần đó nhờ đưa về nhà. 

Người dân đã báo Công an và chuyển nạn nhân lên Trung tâm Y tế điều trị trong tình trạng tổn thương vùng kín.

Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an huyện Phú Quốc nhanh chóng điều tra, truy bắt nghi phạm.

Đọc thêm