Truy tìm đối tượng nghi hiếp dâm bé gái bán vé số

(PLVN) - Bé gái 8 tuổi khai trong lúc đi bán vé số bị một nam thanh niên cưỡng hiếp và cướp đi số tiền khoảng 1 triệu đồng.
Hình minh họa
Hình minh họa

Công an xã Dương Tơ phối hợp với Công an huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đang truy tìm đối tượng nghi hãm hại bé N.T.M.T (8 tuổi) tại khu vực gần sân bay Phú Quốc. 

Theo T, bé theo cha mẹ từ đất liền ra đảo Phú Quốc làm ăn. Hiện T đang học tại một trường tiểu học tại Phú Quốc. Sau giờ học, T bán vé số dạo.

Khoảng 20h ngày 29/10, khi T đang bán vé số dạo trên đường Mạc Cửu (ở thị trấn Dương Đông) thì có một nam thanh niên đến nói trúng 5 tờ vé số giải đặc biệt với tổng giải thưởng đến 10 tỉ đồng. Đối tượng nói chở T đi gặp mẹ cô bé để cho tiền.

Bé T sau đó lên xe máy của đối tượng này đi từ đường Trần Hưng Đạo về xã Dương Tơ. Khi đến khu vực rừng cây gần sân bay quốc tế Phú Quốc, đối tượng thực hiện hành vi đồi bại với cháu T.

Sau khi cướp hết số tiền (khoảng 1 triệu đồng) của bé T, đối tượng định bỏ đi. Vì đói, cháu bé đã xin lại 20.000 đồng để mua thức ăn. Đối tượng này đồng ý rồi đi mất.

Theo Zing, cô bé sau đó đến nhà một người dân gần hiện trường nhờ giúp đỡ. Lúc này, gia chủ phát hiện quần của bé gái dính nhiều máu nên trình báo sự việc với cơ quan công an.

Công an xã Dương Tơ đưa cháu T lên Trung tâm y tế và thông báo tìm người nhà của bé.

Theo bác sĩ Trần Thị Hoà, Trưởng khoa sản (Trung tâm y tế Phú Quốc), bé T nhập viện vào khoảng 23h30 ngày 29/10, trong tình trạng xuất huyết vùng kín, tổn thương tầng sinh môn... Sau khi được các bác sĩ điều trị, tình hình của bé T đã tạm ổn, VOV đưa tin.

Từ lời khai ban đầu của T, công an địa phương đã vào cuộc để làm rõ vụ việc.

Hiện tại, Công an xã Dương Tơ đang phối hợp với Công an huyện Phú Quốc để truy bắt đối tượng nghi hiếp dâm cháu T.

Đọc thêm