Lộ diện Top 5 'Người đẹp Thời trang' của 'Hoa hậu Việt Nam 2020'

(PLVN) - Top 5 "Người đẹp thời trang" của "Hoa hậu Việt Nam 2020" gọi tên Bùi Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Lê Ngọc Thảo, Nguyễn Thị Bích Thùy, Đỗ Thị Hà và Nguyễn Thị Hoài Thương.
Top 5 "Người đẹp thời trang".
Top 5 "Người đẹp thời trang".

"Người đẹp Thời trang" được xem là đêm thi quan trọng của "Hoa hậu Việt Nam 2020", diễn ra tối 10/11 tại thành phố biển Vũng Tàu. Top 35 thí sinh có những màn trình diễn tự tin, nôti bật và vô cùng thu hút trong trang phục của các nhà thiết kế Đinh Thành Long, Lê Thanh Hòa...

Qua 3 bộ sưu tập, dù là diện các thiết kế theo phong cách readytowear lấy gam màu nóng là chủ đạo, các thiết kế sang trọng hay cá tính.... các thí sinh đều mang đến một hình ảnh về những người phụ nữ hiện đại thanh lịch nhưng cũng không kém phần gợi cảm. Có thể nói, với đêm thi này, dàn thí sinh tiềm năng của "Hoa hậu Việt Nam 2020" tỏa sáng và để lại ấn tượng khó phai trong lòng khán giả khi chiêm ngưỡng.

Kết thúc phần thi Người đẹp thời trang, BGK và Ban cố vấn đã chọn ra Top 5 Người đẹp thời trang gồm có: Bùi Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Lê Ngọc Thảo, Nguyễn Thị Bích Thùy, Đỗ Thị Hà và Nguyễn Thị Hoài Thương.

Bùi Thị Thanh Nhàn - SBD: 052, hiện đang là sinh viên năm 3 trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại TP.HCM. Cô cao 1m68 và có số đo 3 vòng 78-60-86. Thanh Nhàn sở hữu gương mặt khá Tây cùng những đường nét sắc sảo, quyến rũ.
 Bùi Thị Thanh Nhàn - SBD: 052, hiện đang là sinh viên năm 3 trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại TP.HCM. Cô cao 1m68 và có số đo 3 vòng 78-60-86. Thanh Nhàn sở hữu gương mặt khá Tây cùng những đường nét sắc sảo, quyến rũ.
Nguyễn Lê Ngọc Thảo - SBD: 068, đến từ TP.HCM. Cô gái sinh năm 2000 sở hữu chiều cao 1m73 cùng số đo 3 vòng 81-61-92.
Nguyễn Lê Ngọc Thảo - SBD: 068, đến từ TP.HCM. Cô gái sinh năm 2000 sở hữu chiều cao 1m73 cùng số đo 3 vòng 81-61-92. 
Nguyễn Thị Bích Thùy - SBD: 182, cao 1m73 và sở hữu hình thể cân đối. Cô là thí sinh có kỹ năng trình diễn tốt và từng lọt top 10 Miss World Vietnam.
Nguyễn Thị Bích Thùy - SBD: 182, cao 1m73 và sở hữu hình thể cân đối. Cô là thí sinh có kỹ năng trình diễn tốt và từng lọt top 10 Miss World Vietnam. 
Đỗ Thị Hà - SBD: 245, hiện là sinh viên năm 2 ngành Luật kinh doanh của trường Đại học Kinh tế Quốc dân.Nữ thí sinh cao 1m72 và có số đo hình thể 80-63-89.
Đỗ Thị Hà - SBD: 245, hiện là sinh viên năm 2 ngành Luật kinh doanh của trường Đại học Kinh tế Quốc dân.Nữ thí sinh cao 1m72 và có số đo hình thể 80-63-89. 
Nguyễn Thị Hoài Thương - SBD 345, đến từ Nghệ An. Cô được khen có nhan sắc ngọt ngào. Hoài Thương có số đo 3 vòng 78-66-88 và từng học Đại học Vinh, có kinh nghiệm làm người mẫu ảnh.
Nguyễn Thị Hoài Thương - SBD 345, đến từ Nghệ An. Cô được khen có nhan sắc ngọt ngào. Hoài Thương có số đo 3 vòng 78-66-88 và từng học Đại học Vinh, có kinh nghiệm làm người mẫu ảnh. 

Ngoài ra thí sinh Nguyễn Thị Thu Phương - SBD 433 còn giành đươc phần thưởng trị giá 100 triệu đồng cho phần trình diễn xuất sắc của mình. Thu Phương từng đạt thành tích top 5 Miss World Vietnam 2019. Ở cuộc thi năm nay, cô gái Bắc Ninh được đánh giá là ứng viên tiềm năng. Cô có số đo hình thể là 82-62-90.